Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa

TPO - TT-Huế trải qua đợt nắng nóng kéo dài, với mức nhiệt có ngày đạt cao kỷ lục sau nhiều năm, khiến tình hình khô hạn diễn biến hết sức phức tạp. Người nông dân và cơ quan chức năng tận dụng mọi nguồn nước tưới để cứu lúa hè thu đang thời kỳ trổ bông thoát cảnh chết khô, mất trắng.
Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 1

Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh TT-Huế gieo cấy khoảng 26.000 ha lúa. Gần về cuối vụ, thời tiết nắng nóng kéo dài, với mức nhiệt có ngày lên tới 40 độ C - mức cao kỷ lục trong nhiều năm, khiến nhiều dòng sông, con suối, ao hồ, đồng ruộng bốc hơi rất nhanh và khô kiệt nước.

Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 2

Theo Công ty Quản lý & Khai thác Công trình Thủy lợi TT-Huế, nắng nóng kỷ lục khiến mức nước tại các công trình thủy lợi mỗi ngày rút thấp từ 3-4cm, kéo theo tình trạng khô hạn ảnh hưởng phạm vi rộng các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 3
Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo các chủ hồ chứa thượng nguồn như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch khẩn trương điều tiết tăng lưu lượng xả nước gấp 1,5 lần về sông Hương, sông Bồ phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt trong tình hình hạn hạn kéo dài và nắng nóng kỷ lục hiện nay.
Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 4
Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 5
Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 6

Bên cạnh đó, Công ty Quản lý & Khai thác Công trình Thủy lợi TT-Huế cùng với người dân còn tận dụng mọi nguồn nước sẵn có còn sót lại của các ao hồ, sông suối để huy động máy bơm tưới cấp cho các vùng ruộng đồng khô hạn trong mọi khoảng thời gian có thể.

Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 7

Mặc dù vậy, hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.000 ha lúa đối diện nguy cơ khô hạn, mất trắng do nắng nóng kéo dài và không chủ động nguồn cấp nước tưới, tập trung tại các huyện Phong Điền, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Trà...

Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 8
Huế nắng nóng kỷ lục, dân chắt gạn từng khối nước cứu lúa ảnh 9

Không chỉ ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, đợt nắng nóng kỷ lục này tại TT-Huế khiến cho nguồn cấp nước sinh hoạt trở nên khan hiếm. Công ty Quản lý & Khai thác Công trình Thủy lợi TT-Huế vừa tạo điều kiện để Công ty CP Cấp nước TT-Huế lập trạm cấp nước khẩn cấp, dã chiến tại hồ chứa thủy lợi Thủy Yên (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) để xử lý nguồn nước gặp sự cố nhiễm bẩn và bổ sung vào hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khoảng 5 vạn dân các xã, thị trấn thuộc vùng Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Trạm cấp nước dã chiến này dự kiến hoạt động trong 45 ngày.

MỚI - NÓNG