Huấn luyện viên người Hàn dẫn dắt đội tuyển Việt

HLV Park Hang Sen được “chọn mặt gửi vàng” để dẫn dắt ĐTVN.
HLV Park Hang Sen được “chọn mặt gửi vàng” để dẫn dắt ĐTVN.
TP - Ngày 29/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã cơ bản đạt được thỏa thuận với HLV người Hàn Quốc, Park Hang Seng về việc dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam.

Thông báo của VFF cho biết trong ngày 29/9, đôi bên đã tiến hành đàm phán tại sân vận động FIFA World Cup 2002, thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Đại diện VFF tham gia đàm phán là Phó Chủ tịch thường trực phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức và TTK Lê Hoài Anh.

Quá trình đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Ông Park Hang Sen, sinh năm 1957, hiện đang dẫn dắt CLB Changwon thi đấu ở giải hạng Nhì của Hàn Quốc (kém 2 bậc so với K-League). Hồ sơ của nhà cầm quân này khá “hoành tráng”, khi từng dẫn dắt nhiều CLB danh tiếng ở xứ kim chi. Từ năm 2005-2007, HLV Park Hang Sen là HLV trưởng CLB Gyeongnam, chơi rất ấn tượng ở K-League. Đội bóng của ông Park Hang Seng đã cán đích, ở vị trí thứ 4 trong mùa giải 2007.

Tới năm 2008, HLV Park Hang Sen chuyển tới làm HLV trưởng CLB Chunnam Dragons trước khi chia tay vào năm 2010. Từ năm 2012 đến nay, ông lần lượt cầm quân ở Sangju Sangmu Phoenix rồi hiện nay là Changwon. Tuy nhiên, điểm nhấn được nhắc tới nhiều nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Park Hang Sen là các năm 1994 và 2002, khi ông có tên trong thành phần trợ lý ĐTQG Hàn Quốc dự 2 kỳ World Cup ở Mỹ và Hàn Quốc-Nhật Bản. Đặc biệt tại World Cup 2002, HLV Park Hang Sen đóng vai trợ lý số 1 của HLV danh tiếng người Hà Lan, Guus Hiddink, đưa đội tuyển Hàn Quốc vào nhóm “tứ đại anh hào” của kỳ World Cup này. Cũng trong năm 2002 ông dẫn dắt U23 Hàn Quốc giành HCĐ Asian Games tổ chức tại Busan, Hàn Quốc.

Trả lời Tiền Phong, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi cơ bản đã hoàn tất đàm phán với HLV Park Hang Sen. Tuy nhiên vẫn còn một số điều khoản nhỏ phải giải quyết trước khi đôi bên ký hợp đồng. Chúng tôi cũng rất muốn HLV Park Hang Sen có thể sớm sang Việt Nam để làm việc, qua đó làm quen được với tình hình thực tế, nắm bắt các cầu thủ”. Theo kế hoạch, hợp đồng của VFF với HLV Park Hang Sen sẽ có thời hạn 2 năm. Nếu không có gì thay đổi, lễ ký kết hợp đồng sẽ được tổ chức trong tháng 10, HLV Park Hang Sen sẽ chính thức ra mắt ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Afghanistan hôm 14/11 trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Trước mắt ở trận đấu với Campuchia ngày 10/10 tới, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vẫn là HLV Mai Đức Chung.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trước ông Park Hang Sen, VFF đã đưa một nhà cầm quân danh tiếng của Nhật Bản vào tầm ngắm. Kế hoạch của VFF nhận được sự hậu thuận của bầu Đức, vốn muốn làm những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trước khi rời VFF. Tuy nhiên phương án này không thành công, và VFF cùng bầu Đức sau đó chuyển sang phương án ông Park Hang Sen. Cánh truyền thông Việt Nam gần như bị cho “việt vị” trong thương vụ này, khi danh tính tân HLV trưởng chỉ được nhắc tới khi đàm phán đã hoàn tất. “Việc này là cần thiết bởi đôi khi, việc để truyền thông “bắt sóng” quá sớm khiến quá trình đàm phán của VFF gặp khó khăn. Chúng tôi đã phải cố gắng để hạn chế tối đa thông tin bị lọt ra ngoài”-một quan chức VFF
chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ, HLV Park Hang Sen là phương án đảm bảo cả yếu tố thành tích cũng như kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng. Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, rất nhiều hồ sơ VFF nhận được là các HLV châu Âu, nhưng rốt cuộc phương án chọn HLV Hàn Quốc hoặc Nhật Bản đã được chốt. “HLV châu Âu thì trình độ chuyên môn rất cao, nhưng lương cũng cực lớn. Chưa kể họ thường sử dụng lối chơi bóng dài, đôi khi lại không thích hợp với Việt Nam. HLV Hàn Quốc và Nhật Bản là thích hợp nhất”-ông Nguyễn Sỹ Hiển nói. 

MỚI - NÓNG