Hú hồn!

Hú hồn!
TP - Thế là đã qua một tháng khuyến mãi, bạn bè thân tình hỏi nhỏ nhé, cậu có trường kì mai phục được mớ hàng giá rẻ vừa ý nào không?

> Tháng khuyến mãi, được gì?

- Có! Vợ chồng tớ kiên trì chen lấn, bền bỉ xếp hàng khuân về cả đống đồ đa chủng loại chất một góc nhà. Nào quạt, lò vi sóng, chăn nệm, áo quần, đồ chơi…Vợ tớ trắng đêm tính tính toán toán để sáng hôm sau ra chợ xép đầu ngõ thăm giá và …xỉu.

-Mừng quá vì được món hời chứ gì?

-Mừng đâu mà mừng, nàng sốc vì tiếc tiền.

-Sao lại thế?

-Những thứ mà vợ chồng tớ khuân về đều là hàng lỗi mốt, kém chất lượng. Có thứ nào coi được thì lại đắt hơn…

-Sao lại thế! Người ta quảng cáo rầm rầm là đại hạ giá từ 20 cho đến 50 phần trăm mà.

-Cậu cũng ngây thơ như tớ vậy. Đó là chiêu bán hàng khuyến mãi cậu ơi. Trước tháng khuyến mãi họ tăng giá gấp rưỡi, đến tháng khuyến mãi họ giảm tí chút, thế là dân tình ngỡ rằng mình được mua giá rẻ.

-Thế cũng may cậu ạ, nếu thông tin khuyến mãi khủng này mà lan sang Mỹ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

-Bên đó có chuyện gì à?

-Mỗi năm họ chỉ có một ngày bán hàng giảm giá và mỗi mặt hàng chỉ rẻ hơn vài đô thôi, vậy mà hàng ngàn người đã dùng đến bình xịt hơi cay, dùi cui, cùi chỏ và cả hàng nóng tranh cướp từng chiếc khăn tắm…

-Hú hồn! Khuyến mãi nhưng bán giá đắt vẫn có cái hay của nó cậu nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.