Hồng Nhung liên tục hát nhầm lời và nhận trừ cát xê

Hồng Nhung xin lỗi vì hát sai lời ca khúc "Làng quan họ quê tôi".
Hồng Nhung xin lỗi vì hát sai lời ca khúc "Làng quan họ quê tôi".
TPO - “Hồng Nhung xin lỗi vì hát nhầm vài chỗ bài “Làng quan họ quê tôi” và sẵn sàng nhận phạt tự trừ tiền cát xê vì lỗi này của mình”- Hồng Nhung thú nhận trong đêm nhạc tại Hà Nội ngày 27/1.

Tối 27/1, Hồng Nhung góp mặt trong đêm nhạc “Mùa xuân nho nhỏ” cùng với ca sĩ Tùng Dương, Trọng Tấn và Tấn Minh. Trong đêm nhạc, Hồng Nhung là giọng ca được chờ đợi nhất. Nữ ca sĩ xuất hiện với áo dài đỏ, không giới thiệu từ trước và cất giọng hát ca khúc “Làng quan họ quê tôi”. Đây là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, ông vừa qua đời vào ngày 7/1 vừa qua.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Hồng Nhung liên tục hát nhầm lời trong cả lời một và lời hai. Thế nên ca khúc nhằm tưởng nhớ cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo không được thể hiện một cách trọn vẹn cả về phần lời lẫn cảm xúc.

Ngay khi trình diễn xong, Hồng Nhung vội vàng lên tiếng xin lỗi. Cô thành khẩn: “Hồng Nhung xin lỗi vì hát nhầm vài chỗ bài "Làng quan họ quê tôi" và sẵn sàng nhận phạt tự trừ tiền cát xê vì lỗi này của mình”.

Sau biến cố ly hôn, khán giả vẫn ủng hộ và luôn dõi theo sự trở lại của Hồng Nhung trong âm nhạc. Do vậy, sự cố quên lời bài hát mới đây khiến phần trình diễn của cô chưa được trọn vẹn nhưng nữ ca sĩ dường như vẫn nhận được sự cảm thông của người hâm mộ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.