Honda hợp tác phát triển xe điện với Sony

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông lớn của ngành sản xuất ô tô quyết định hợp tác với gã khổng lồ công nghệ trong dự án xe điện đầy hứa hẹn.

Khi ô tô trở nên kết nối hơn, nhiều công nghệ hơn bao giờ hết trong thời đại xe điện khí hóa, các nhà sản xuất ô tô đang tăng cường hợp tác với những gã khổng lồ công nghệ để tích hợp các tính năng mới, thân thiện với người dùng nhất có thể. Ford và Google đã cùng nhau hợp tác trong một số dự án, trong khi Stellantis đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất iPhone Foxconn vào năm ngoái để phát triển một trải nghiệm trên xe điện hoàn toàn mới. Nhưng vượt qua những liên minh ô tô-công nghệ này, Honda vừa công bố một kế hoạch lớn hơn nhiều với tập đoàn Sony. Hai công ty có kế hoạch thành lập một liên doanh mới được gọi là New Company và sẽ cùng nhau phát triển xe điện dưới danh nghĩa này.

Honda hợp tác phát triển xe điện với Sony ảnh 1
Honda hợp tác phát triển xe điện với Sony ảnh 2

Mẫu xe điện Honda e.

Sony và Honda đã ký một biên bản ghi nhớ để hợp tác cùng nhau tạo ra một kỷ nguyên mới về giao thông và tính di động. Liên minh chiến lược này có thể mang lại cho Honda một sự thúc đẩy lớn trong lĩnh vực EV vì thương hiệu hiện không có mẫu xe điện nào được bán ở Mỹ - mặc dù vậy, hãng có một số mẫu xe hybrid như Accord Hybrid và CR-V Hybrid.

Công ty New Company dự kiến ​​sẽ bắt đầu bán xe điện đầu tiên vào năm 2025. Một tuyên bố gần đây của giám đốc điều hành Sony cho biết gã khổng lồ công nghệ đang tìm kiếm các đối tác công nghệ mới cho dự án xe điện của mình. Ở động thái trước đó, vào đầu năm nay, Sony cũng đã tiết lộ chiếc SUV điện đầy hứa hẹn của mình có tên Vision-S 02.

Honda hợp tác phát triển xe điện với Sony ảnh 3
Honda hợp tác phát triển xe điện với Sony ảnh 4

Mẫu concept xe Sony Vision-S 02.

Liên minh Honda-Sony sẽ kết hợp khả năng phát triển phương tiện của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và chuyên môn của Sony trong các lĩnh vực như công nghệ giải trí, viễn thông và công nghệ hình ảnh.

Toshihiro Mibe, Người đại diện và Giám đốc điều hành của Honda Motor Co., Ltd. cho biết: “The New Company sẽ đặt mục tiêu đi đầu trong đổi mới, phát triển và mở rộng phương tiện di chuyển trên toàn thế giới. Tuy là những công ty có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi rất khác nhau. Vì vậy, tôi tin rằng liên minh tập hợp các thế mạnh của hai công ty chúng tôi sẽ mang lại nhiều khả năng hơn cho tương lai của ngành công nghiệp xe điện".

Honda hợp tác phát triển xe điện với Sony ảnh 5
Honda hợp tác phát triển xe điện với Sony ảnh 6

Trong khi Sony sẽ phát triển nền tảng dịch vụ di chuyển cho Liên minh, thì chính Honda sẽ sản xuất mẫu xe điện đầu tiên. Sau đó, New Company sẽ "lập kế hoạch, thiết kế, phát triển và bán xe điện".

Bản thân Sony cũng lạc quan về liên minh mới với Honda. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn Sony, Kenichiro Yoshida, đã chỉ ra "kinh nghiệm toàn cầu sâu rộng và thành tựu trong ngành công nghiệp ô tô" của Honda và nói rằng tầm nhìn của Sony là làm cho việc di chuyển trở nên "đầy cảm xúc". Trong ba năm tới, New Company được kì vọng sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của mình, hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh với các ông lớn như Tesla, Volkswagen và Toyota.

Theo Carbuzz
MỚI - NÓNG