Hơn 70 thanh niên 'thác loạn' trong quán bar

Hơn chục dân chơi tại quán bar New DC Club lúc rạng sáng
Hơn chục dân chơi tại quán bar New DC Club lúc rạng sáng
Hàng chục cảnh sát bất ngờ kiểm tra vào một quán bar ở khu vực trung tâm TP.HCM, phát hiện nhiều dân chơi nhún nhảy trong tiếng nhạc sàn chát chúa.

Ngày 23/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (đoàn 1) bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar New DC Club ở số 148 Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) phát hiện hơn chục dân chơi phê ma túy.

Trước đó, rạng sáng 20/4, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán bar New DC Club. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục người đang nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc sàn chát chúa.

Hơn 70 thanh niên 'thác loạn' trong quán bar ảnh 1 Nhiều nam thanh nữ tú "ngồi đồng" bên bình Shisha.
Thấy công an, những dân chơi nháo nhào tìm đường tháo chạy nhưng các cửa đã bị chốt chặn giữ lại để kiểm tra. Một số người vội ném những viên nghi ma túy hòng phi tang. Sau đó, hơn 70 thanh niên nam nữ được đưa về trụ sở để kiểm tra. Qua kiểm tra, 15 người dương tính với ma túy (trong đó có 11 nam và 4 nữ) bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, lực lượng chức năng lập biên bản đối với chủ quán bar nhiều lỗi vi phạm như kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh hàng hóa nhập lậu…

Theo Công an TP.HCM, từ nay đến dịp lễ 30/4, sẽ tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội… để ngăn chặn và trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.