14 nam thanh nữ tú 'thác loạn' ma túy trong quán karaoke

14 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke bị bắt giữ
14 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke bị bắt giữ
Ập vào quán karaoke, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) phát hiện 14 thanh niên đang hát và có biểu hiện sử dụng ma túy. Các nam thanh nữ tú này sau đó khai nhận đã cùng nhau sử dụng 3 gói Ketamin rồi “thác loạn”.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư đang điều tra làm rõ vụ 14 thanh niên sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke trên địa bàn.

 Trước đó, khoảng 1h ngày 14/4, qua trinh sát, lực lượng cảnh sát đã ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Ngọc Hà (xã Ninh Hòa), do Lê Ngọc Hà (SN 1983) và Trần Thị Hòa (SN 1988) cùng trú xã Trường Yên làm chủ.

 Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện có 14 thanh niên gồm 10 nam, 4 nữ đang hát trong một phòng, có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ đĩa sứ, kéo và vỏ túi nilon.

 Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h ngày 13/4/2018, sau khi ăn tối đã rủ nhau đi hát. Trên đường đi Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1987, trú xã Trường Yên) đã mua 3 gói Ketamin với giá 2 triệu đồng đưa đến quán hát, các đối tượng cùng nhau sử dụng.

 Cơ quan Công an huyện Hoa Lư đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG