Hơn 4 triệu khách thăm Đền Hùng

Hàng triệu lượt du khách đổ về lễ hội đền Hùng năm nay.
Hàng triệu lượt du khách đổ về lễ hội đền Hùng năm nay.
TPO - Theo thống kê của Ban tổ chức, đến hôm nay, khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) đón trên 4 triệu lượt khách thập phương. Ngày mai (9/4, tức 10/3 âm lịch), nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng chính thức diễn ra.

Sáng mai, tại sân đình, các nghi thức rước kiệu với 100 thanh niên cầm 100 lá cờ hội. 14 thiếu nữ mang hương hoa, lễ vật theo. Người dân sẽ đi nối tiếp các đoàn đại biểu lên dâng hương, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy.

Năm nay, phần Lễ giữ nguyên như mọi năm (năm 2013, UBND tỉnh Phú Thọ tham mưu Bộ VHTT&DL chỉ đạo các làng xã thờ danh nhân, danh tướng thời vua Hùng sẽ cùng tổ chức dâng hương tưởng nhớ vào 7h sáng 10/3 Âm lịch). Phần Hội có chương trình “Về miền quê di sản” với tiết mục hát Xoan đặc sắc. 

Theo Ban tổ chức, đến hôm nay, khu di tích Đền Hùng đón trên 4 triệu lượt khách thập phương, riêng ngày 7/3 Âm lịch có hơn 2 triệu du khách.

So với năm 2013, ngày chính hội, khu di tích đón hơn 1,5 triệu lượt khách, ước tính ngày mai có khoảng hơn 1 triệu lượt du khách đổ về.

Hơn 4 triệu khách thăm Đền Hùng ảnh 1

Rất đông du khách đổ về đây làm lễ.

An ninh tăng cường

Ông Hoàng Phú Hòa, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Ban quản lý khu di tích Đền Hùng, cho biết, từ 20h hôm nay, 8/4, đến 9h sáng mai, tất cả du khách, người dân không phận sự được yêu cầu dời khỏi núi Lĩnh rộng khoảng 32 héc ta, để Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ tiến hàng công tác kiểm tra. Đền thờ Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ vẫn đón khách bình thường.

Hiện tại, hơn 62 người và 30 vệ sĩ phối hợp đảm bao an ninh trật tự ở khu vực chính. Lực lượng kiểm lâm, phòng chống cháy cũng được triển khai. Các khu vực đền đều có chốt y tế.

Ban quản lý cũng cho biết, đã huy động 103 người thường xuyên túc trực dọn dẹp vệ sinh. Cùng với đó là 3 đội công tác liên ngành đảm bảo nhắc nhở thực hiện các quy định trong dịp lễ hội. Khoảng 45 sinh viên tình nguyện của Tỉnh đoàn làm tình nguyện viên. 

Hơn 4 triệu khách thăm Đền Hùng ảnh 2

Dịch vụ thuê chiếu nghỉ với giá 10.000 đồng/ 1 tiếng.

Theo khảo sát của PV, tình trạng cho thuê chiếu để ăn uống với giá 10.000 đồng/1tiếng, bán hàng rong xảy ra rất nhiều dù được nhắc nhở nhưng chưa thấy giảm.

> Xem chùm ảnh rước kiệu tại lễ hội Đền Hùng

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.