Hơn 208 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động trong 7 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
Để tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp, KBNN sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường cũng như tình hình thu và chi ngân sách nhà nước.
Hơn 208 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động trong 7 tháng đầu năm ảnh 1

Trong thời gian qua, theo kế hoạch được Bộ Tài chính giao, KBNN đã tổ chức huy động vốn và theo dõi sát sao diễn biến thị trường. Đến ngày 31/7/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ đã phát hành là 208.729 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm (400.000 tỷ đồng). Lãi suất trung bình khi phát hành trái phiếu chính phủ là 3,54%/năm; kỳ hạn trung bình là 12,37 năm và thời gian đáo hạn trung bình của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,21 năm.

Ngoài ra, KBNN đã quản lý ngân quỹ nhà nước để đảm bảo các nhu cầu thanh toán và chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ). Các nghiệp vụ ngân quỹ nhà nước đã được triển khai theo phương án đã phê duyệt, bao gồm gửi tiền tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại, mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ và tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

KBNN cũng đã tiến xa hơn trong việc quản lý rủi ro và mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại. Hoạt động thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và với các ngân hàng khác cũng đã được duy trì ổn định, kịp thời và an toàn.

Về phương hướng hoạt động tương lai, KBNN dự định tiếp tục quản lý ngân quỹ nhà nước để đáp ứng các nhu cầu thanh toán và chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN, theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước cho quý III/2023 được Bộ Tài chính phê duyệt. Đồng thời, KBNN sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thu ngân sách nhà nước và thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại.

Cuối cùng, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, KBNN sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường và tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, để tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ theo khối lượng phù hợp.

MỚI - NÓNG