Hơn 20 người kêu cứu trong ôtô khách rách bươm

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyệt Triều/ VnExpress
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyệt Triều/ VnExpress
Húc ôtô phía trước lao vào nhà dân, chiếc xe giường nằm bị biến dạng phần đầu, bít cửa, khiến hơn 20 hành khách không thể thoát ra. Ít nhất một người tử vong.

7h30 ngày 28/3, xe khách 25 chỗ do Tô Thanh Hải (39 tuổi, ngụ Bình Phước) cầm lái trên đường ĐT 74, hướng từ ngã tư Sở Sao (Bình Dương) đi Phước Long (Bình Phước). Đến xã Phước Hoà (huyện Phú Giáo, Bình Dương), tài xế cho xe quay đầu ngược về thành phố Thủ Dầu Một.

Hơn 20 người kêu cứu trong ôtô khách rách bươm ảnh 1

Chiếc xe khách 25 chỗ chui thẳng vào nhà dân. Ảnh: Nguyệt Triều/ VnExpress

Lúc này, xe giường nằm chở trên 20 khách do Tô Xuân Khôi (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) chạy cùng chiều từ sau lao tới, va vào ôtô của tài xế Hải.

Cú đâm mạnh khiến ôtô 25 chỗ mất lái, lao thẳng vào nhà chị Huỳnh Bé Năm (40 tuổi) ở ven đường, song không làm ai ở đây bị thương. Trong khi đó đầu xe giường nằm bị biến dạng, cửa lên xuống bẹp dúm. Người dân phải hỗ trợ phá kính, đưa hành khách đang hoảng loạn kêu cứu ra ngoài. 

Hơn 20 người kêu cứu trong ôtô khách rách bươm ảnh 2

Chiếc xe giường nằm bẹp dúm cửa khiến hành khách bên trong không thể thoát ra ngoài. Ảnh: Nguyệt Triều/ VnExpress

Có tổng cộng hơn chục người trên cả hai xe bị thương, trong đó bà Đặng Thị Sang (62 tuổi, đi xe 25 chỗ) tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Phú Giáo vẫn bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.