Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Những người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện bầu cử tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.
Những người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện bầu cử tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.
TPO - Sáng 23/5, hơn 2 nghìn cán bộ, giám thị và người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) bắt đầu bỏ phiếu bầu cử.

Đúng 7h, tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội (thuộc khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) diễn ra lễ khai mạc bầu cử. Tới dự có lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, đại diện Công an TP Hà Nội...

Sau lễ khai mạc, 2.608 cử tri là cán bộ, giám thị và người bị tạm giam, tạm giữ lần lượt bỏ phiếu bầu cử (trong đó 2.190 người bị tạm giam, tạm giữ). Quá trình bầu cử được diễn ra hết sức nghiêm túc đảm bảo đúng quy định và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 1

Thượng tá Phạm Quyết Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Theo thượng tá Phạm Quyết Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội cho biết, trước ngày bầu cử đơn vị đã hoàn tất rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn quyền công dân để tham gia bầu cử.

Ngoài ra, Trại tạm giam số 1 cũng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là tòa án để lập danh sách chính xác số người tạm giữ, tạm giam; thường xuyên rà soát giới thiệu những người thi hành án xong hoặc người hết hạn tạm giữ, tạm giam về địa phương để tham gia bầu cử tại địa phương. Đồng thời trước giờ bầu cử sẽ chốt danh sách, viết thẻ cử tri để đảm bảo người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền công dân.

Trước đó, gần ngày bầu cử, tại Trại tạm giam số 1 các cán bộ, quản giáo đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các cử tri các nội dung liên quan đến bầu cử.

Trong khuôn viên của Trại tạm giam số 1, danh sách cử tri là những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện được bầu cử đã được niêm yết đầy đủ, rõ ràng. Cử tri cũng được xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Nguyễn Quốc Việt chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi bầu cử trong tại Trại tạm giam. “Tôi rất xúc động khi đang bị tạm giam, tạm giữ mà vẫn được thực hiện quyền công dân đi bỏ phiếu bầu cử của mình” – cử tri Việt nói.

Tương tự, cử tri Trịnh Thị Quỳnh Nga cho biết, cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi trước thời điểm được bỏ phiếu bầu cử và bản thân được các giám thị hướng dẫn về Luật bầu cử cũng như các quy định trong suốt những ngày vừa qua.

Với sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng và dân chủ cho người bị tạm giam, tạm giữ theo quy định của pháp luật, cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam số 1 nỗ lực cao nhất để bảo đảm tất cả cử tri được thực hiện quyền lợi chính đáng, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hình ảnh bầu cử PV ghi nhận tại Trại tạm giam số 1 sáng ngày 23/5:

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 2

Lễ khai mạc bầu cử tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội bắt đầu lúc 7h sáng 23/5.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 3

Đại diện các đơn vị và người bị tạm giam, tạm giữ làm lễ chào cờ.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 4

Tại Trại tạm giam số 1 có hơn 2.600 cử tri bỏ phiếu.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 5

Công tác kiểm tra hòm phiếu với sự có mặt của người bị tạm giam, tạm giữ.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 6

Niêm phong hòm phiếu.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 7
Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 8

Lãnh đạo Trại tạm giam số 1 bỏ phiếu đầu tiên.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 9

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 các cử tri đều phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang,...

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 10

Xem thông tin bầu cử.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 11

Các cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ được cán bộ Trại tạm giam phát phiếu.

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử ảnh 12

Đây là số lượng cử tri rất lớn, đòi hỏi công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử cần hết sức chu đáo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.