Hơn 1200 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông tại TPHCM

Hơn 1200 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông tại TPHCM
TPO - Theo con số thống kê tạm thời từ 55/106 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TPHCM, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2019, trên địa bàn thành phố đã có 1215 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông.

Chiều 1/1, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn thành phố ghi nhận 1215 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó có 3 người tử vong.

Ba trường hợp tử vong do tai nạn giao thông diễn ra vào ngày 29 và 31/12, nguyên nhân được xác định là chấn thương sọ não, đa thương tích được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Nhân dân 115 và tử vong ngay sau đó. 

Hơn 1200 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông tại TPHCM ảnh 1

Cùng với tai nạn giao thông, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 1.060 trường hợp do tai nạn sinh hoạt, 213 trường hợp vào

cấp cứu do đả thương và 26 người bị ngộ độc. Tổng số lượng các trường hợp cấp cứu do các tai nạn trong 4 ngày nghỉ lễ là 12.464 trường hợp.  

Trong 4 ngày nghỉ lễ, các bác sỹ tại các bệnh viện cũng đã thực hiện 2022 ca phẫu thuật, tiếp nhận 10142 trường hợp nhập viện và khám bệnh ngoại trú cho 148880 lượt người.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.