Hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Vesak trong ngày 11/5

Ngài Bộ trưởng Sri Lanka nói lời cảm ơn chân thành và đầy cảm động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Phật giáo nước chủ nhà
Ngài Bộ trưởng Sri Lanka nói lời cảm ơn chân thành và đầy cảm động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Phật giáo nước chủ nhà
Do số lượng đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019 tại Việt Nam đông nhất từ trước đến nay so với các kỳ Đại lễ Vesak đã tổ chức, nên việc tiếp đón, phân bổ nơi lưu trú cho các vị đại biểu đã được Ban tổ chức triển khai từ ngày 9/5. Đặc biệt, trong ngày 11/5, một ngày trước lễ khai mạc Đại lễ, Ban tổ chức sẽ tiếp đón hơn 1,200 đại biểu.

Theo ghi nhận vào hồi 11h ngày 11/5, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, mọi công tác tiếp đón đại biểu quốc tế đang được gấp rút hoàn tất trước thềm diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019. Có mặt tại sân bay, Hòa thượng Thích Quang Thạnh - Phó Tổng Thư Ký Ủy ban Tổ chức quốc gia phụ trách lễ tân Đại lễ Vesak 2019, Tiểu ban Lễ tân cùng đông đảo Hướng dẫn viên, Tình nguyện viên đang nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hải quan, hướng dẫn và đưa các đại biểu về nơi lưu trú theo sự phân bổ của Ban tổ chức.

Hòa thượng Thích Quang Thạnh - Phó Tổng Thư Ký Ủy ban Tổ chức quốc gia phụ trách lễ tân Đại lễ Vesak 2019 chia sẻ: “Ngày 11/5 là ngày trọng điểm, hơn 1,200 đại biểu trong và ngoài nước sẽ có mặt tại sảnh Trong nước và Quốc tế sân bay Nội Bài, do vậy Tiển ban Lễ tân sẽ tăng cường Hướng dẫn viên, Tình nguyện viên lên gấp đôi đảm bảo công tác tiếp đón được chu đáo và an toàn nhất. Đại lễ Vesak không chỉ là sự kiện dành riêng cho Phật giáo mà còn là dành chung cho đất nước, con người Việt Nam. Vì vậy, các thầy, các em tình nguyện viên, các bạn hướng dẫn viên cùng chung sức, tiếp đón chu đáo để thể hiện được sự trọng thị, thân thiện, hiếu khách của con người Việt Nam vốn có”.

Hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Vesak trong ngày 11/5 ảnh 1  

Tham dự Đại lễ Vesak 2019 có hơn 1.650 vị đại biểu đại diện cho 112 quốc gia. Các quốc gia có đông đảo đại biểu tham dự như: Srilanka 178 đại biểu, Ấn Độ 169 đại biểu, Trung Quốc 99 đại biểu, Bangladesh 49 đại biểu, Mỹ 47 đại biểu… Các vị đại biểu với những trang phục truyền thống, những tôn sắc đặc trưng theo tông phái Phật giáo khác đã tạo nên một đại lễ đa sắc màu.

Hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Vesak trong ngày 11/5 ảnh 2  

Đại lễ Vesak 2019 năm nay kéo dài từ ngày 12 – 15/5, ngoài các phiên họp thảo luận, nhiều chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, tâm linh phong phú, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã được khai mạc phục vụ khách mời quốc tế và Phật tử thập phương từ ngày 10/5 cho đến ngày bế mạc Đại lễ.

Công ty Du lịch Vietravel vinh dự lần thứ 3 liên tiếp được Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủy thác đảm nhận công tác hậu cần Đại lễ Vesak bao gồm: điều hành toàn bộ các hoạt động quảng bá, điều phối xe vận chuyển, lưu trú, dịch vụ vé máy bay, hướng dẫn viên và tình nguyện viên… trong khuôn khổ sự kiện. Đồng thời, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh - đất nước Việt Nam thông qua công tác tổ chức tour tâm linh, hành hương chiêm bái, tham quan bên lề cho Vesak 2019, Ban tổ chức sẽ tài trợ 3 tour du lịch miễn phí cho các đại biểu quốc tế đến: Tràng An - Bái Đính, Yên Tử - Hạ Long, Fansipan – Sapa.

CÔNG TY VIETRAVEL

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM

Tel: (028) 3822 8898

Hotline: 1900 1839

Website: www.travel.com.vn

VIETRAVEL HÀ NỘI

Số 3 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024. 3933 1978 - Máy lẻ: 150,124,266

Hotline: 0989 370 033 | 0983 160 022

Facebook/VietravelMienBac

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.