Hơn 1.000 người chạy 'Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam vừa tổ chức chiến dịch “Cùng nhau hành động sớm”, hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Theo đó, giải chạy này thu hút hơn 1.000 VĐV các lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp tham gia. VĐV từ 6-16 tuổi sẽ chạy ở cự ly 3km, cự ly 15km dành cho các VĐV trên 16 tuổi.

Hơn 1.000 người chạy 'Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu' ảnh 1
Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai phát biểu tại giải chạy.

Phát biểu tại chiến dịch, ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chia sẻ, giải chạy “Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh cho mọi trẻ em” là một sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai.

Hơn 1.000 người chạy 'Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu' ảnh 2

Nhiều bạn trẻ kí tên, in bàn tay dính sơn và gửi đến thông điệp của mình nhằm lan tỏa tinh thần 'Vì một Việt Nam xanh".

Chia sẻ tại giải chạy, ông Maharajan Muthu, Trưởng Chương trình Sống còn, phát triển và môi trường, UNICEF tại Việt Nam cho rằng, trẻ em bị ảnh hưởng đáng kể bởi những thảm họa thiên nhiên. Khả năng tiếp cận thực phẩm, nước, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đang bị đe dọa và gây áp lực đối với cộng đồng - do mất thu nhập và tài sản - làm tăng nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột và lạm dụng.

Hơn 1.000 người chạy 'Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu' ảnh 3

Mỗi bước chạy tiếp sức PCTT và BĐKH vì một Việt Nam an toàn, xanh, sạch cho mọi trẻ em.

Theo Ban chỉ đạo PCTT, TKCN & PTDS Đà Nẵng, trong thời gian đến, thành phố sẽ triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thành phố an toàn trước thiên tai; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, kỹ năng sơ cứu cho đội ngũ giáo viên; triển khai lồng ghép bổ sung, kiến thức chương trình đào tạo các cấp và hoạt động ngoại khóa trong một số cấp học, bậc học; thực hiện xây dựng Sổ tay trường học an toàn trước thiên tai.

Hơn 1.000 người chạy 'Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu' ảnh 4

Ngoài 1.000 VĐV tham gia, còn có 3 đại sứ truyền thông nổi tiếng như MC Công Tố; diễn viên Ngọc Huyền và vũ công Quang Đăng tham gia đường chạy 'Vì một Việt Nam xanh'.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua tuyên tuyền phòng chống thiên tai trong nhà trường về phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai; Tổ chức các cuộc thi tuyên tuyền về phòng chống thiên tai; Tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai; Tổ chức dạy bơi cho học sinh;…Đảm bảo học sinh nắm bắt về đặc điểm thiên tai của thành phố và các kiến thức, kỹ năng cần thiết.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.