Hơn 100 người thương, vong vì tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
CSGT phân luồng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Thanh Hà
CSGT phân luồng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Thanh Hà
TP - Cục CSGT cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông làm chết 58 người, bị thương 64 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 109 vụ, làm chết 56 người, bị thương 64 người; đường sắt và đường thủy xảy ra 2 vụ làm 2 người chết.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 32.621 trường hợp vi phạm, trong đó có 3.476 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp dương tính với ma túy; phạt tiền gần 32 tỷ đồng; tạm giữ 207 ô tô, 7.171 mô tô, xe máy và tước 2.320 giấy phép lái xe.

Vẫn theo Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ lễ, lượng phương tiện tăng cao khiến các tuyến đường, cao tốc tại Hà Nội và TPHCM xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm. Nắm bắt lưu lượng phương tiện trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ tăng cao, từ 13h30 ngày 2/5, trên các tuyến đường trọng điểm như QL1 và các tuyến cao tốc dẫn vào TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, CSGT đã bố trí lực lượng chủ động phân luồng giao thông phòng chống ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên, chiều 3/5, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khá vắng, đường thông thoáng. Tại km188, Đội 3 đã bố trí lực lượng chốt trực gần nút giao đường Vành đai 3 để phân làn giao thông, xử lý các tình huống ùn tắc vào trung tâm thành phố.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng Đội trưởng Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 cho biết, tính đến 17h ngày 3/5, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến rất ít và không xảy ra tình trạng ùn tắc ngay cả tại các trạm thu phí.

MỚI - NÓNG