Hơn 100 F1, F2 liên quan thanh niên mắc COVID-19 ở Đà Nẵng từng đến TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
TPO - Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 3298 ở Đà Nẵng từng đến TPHCM, cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, truy vết. Kết quả bước đầu ghi nhận có 31 F1 và 70 F2 của trường hợp trên.

Bệnh nhân 3298 tên T.V.Đ (nam, 25 tuổi, trú ở đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đến TPHCM từ ngày 30/4 đến ngày 4/5 và đi rất nhiều nơi.

Sau khi phát hiện người này có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 8/5, cơ quan chức năng TPHCM đã truy vết và xác định được 17 F1 và 44 F2 ở phường Bình Trị Đông A; 10 F1 và 13 F2 ở phường Bình Hưng Hòa A; 1 F1 và 2 F2 ở phường An Lạc; 3 F1 và 11 F2 ở phường Bình Hưng Hòa B.

Các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung và chờ kết quả xét nghiệm. Những trường hợp F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm.

Các điểm BN3298 đã đến tạm ngưng hoạt động, chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp F1.

Như tin Tiền Phong đã đưa, bệnh nhân 3298 là nhân viên chi nhánh Công ty Monstar - Lab Việt Nam ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ngày 30/4, người này đáp chuyến bay mang số hiệu VN113 khởi hành lúc 9h10 từ sân bay quốc tế Đà Nẵng vào TPHCM. Tại TPHCM, người này được bạn N.V.T chở đến chung cư Saigonhome, quận Bình Tân. Khoảng 15h cùng ngày, người này đến quán ICOOL số 38 Nguyễn Sơn, quận Tân Phú hát karaoke.

Khoảng 19h30 cùng ngày, bệnh nhân đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 dạo chơi. Sau đó đến quán Garden đường Trương Công Định, quận Tân Bình uống cà phê.

Khoảng 8h ngày 1/5, thanh niên này ăn sáng tại quán phở (không nhớ địa chỉ), uống cà phê tại quán LINK đường Liên khu 8-9, quận Bình Tân. 12h30 ăn tại quán bún bò Huế đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú. Đến 17h đi chơi tại tòa nhà Landmark 81 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. 19h30 dạo tại cầu Ánh Sao khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, đến khoảng 22h30 nhậu tại quán số 363 Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

7h ngày 2/5, bệnh nhân ăn tại quán Tràng Tiền đường Gò Xoài, quận Bình Tân, uống cà phê tại quán LINK đường Liên khu 8-9 đến12h ăn tại quán lẩu đường Ngô Chí Quốc, TP Thủ Đức. Khoảng 14h uống cà phê tại quán Suka thuộc tỉnh lộ 43, thành phố thủ Đức, rồi đi đánh bida, không nhớ địa chỉ.

Khoảng 15h về nhà nghỉ Thùy Duyên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. 19h uống cà phê tại quán Highland đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12. 20h30 ăn bún đậu mắm tôm tại đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12. Đến 22h30 uống cà phê tại quán số 39A Trần Khắc Chân, quận Phú Nhuận.

14h45 ngày 3/5, bệnh nhân 3298 xem phim tại Galaxy Tân Bình đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình. Khoảng 17h ăn ốc tại quán vỉa hè đường Tây Sơn, quận Tân Phú. 21h nhậu tại quán gà ác đường Tân Hương, quận Tân Phú.

10h ngày 4/5, ăn sáng tại quán gần nhà nghỉ Thùy Duyên. 18h25, người này từ TPHCM về Đà Nẵng trên chuyến bay VN 136.

Tại buổi họp với Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng chống COVID-19 sáng 10/5, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, TPHCM vẫn đang khẩn trương truy vết các địa điểm bệnh nhân từng đến, đồng thời đề nghị người dân có liên quan khẩn trương khai báo và thực hiện cách ly y tế.

Tuy nhiên, theo HCDC, bệnh nhân 3298 đã rời khỏi TPHCM ngày 4/5, đến ngày 8/5 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 nên chưa thể khẳng định khi ở Thành phố thì ca này đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa, nhiễm tại TPHCM hay nhiễm từ một nơi khác.

Bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Ninh âm tính sau 2 ngày điều trị

Ngày 10/5, đại diện CDC tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 2 ngày điều trị cách ly tại Bệnh viện số 2, ngày 9/5, bệnh nhân P.T.H, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, tối ngày 7/5, tỉnh Quảng Ninh phát hiện trường hợp bệnh nhân P.T.H, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân này có liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, TP Hạ Long đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập tức phong tỏa và giãn cách khu vực này; thần tốc truy vết F1, F2, F3 và tiến hành các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan.

Bệnh nhân P.T.H đã ngay lập tức được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2, phường Cao Xanh TP, Hạ Long. Sau 2 ngày điều trị, qua xét nghiệm lần 1, bệnh nhân P.T.H đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, TP Hạ Long và các lực lượng chức năng đã truy vết được 14 F1 và khoảng 50 F2 liên quan bệnh nhân; lấy mẫu của 8 F1 trong đó chồng và con của bệnh nhân P.T.H đều có kết quả âm tính.

Hòa Bình: Giãn cách xã hội toàn thành phố sau 4 ca dương tính SARS-CoV-2

Sau khi phát hiện 4 ca dương tính SARS-CoV-2, UBND TP Hoà Bình (Hoà Bình) đã triển khai việc giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, ngày 9/5, UBND TP Hòa Bình đã họp khẩn, ban hành Quyết định số 1718 về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Theo quyết định, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng, thờ tự; dùng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Trước đó, khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hòa Bình đã tổ chức khoanh vùng phong tỏa tổ 15, phường Đồng Tiến; trường mầm non Hoa Linh, tổ 6 phường Đồng Tiến; trường THPT và THCS Hòa Bình, xã Hòa Bình; tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà DH6- Dạ Hợp - thuộc tổ 12, phường Hữu Nghị.

Ban chỉ đạo yêu cầu các phường, xã tăng cường rà soát, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2; yêu cầu mọi người dân liên quan đến các ca bệnh và trường hợp nghi ngờ, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, hoặc gọi điện đến đường dây nóng 19009095 của Bộ Y tế, để được tư vấn, hỗ trợ.

MỚI - NÓNG