Hôm nay Quốc vương Campuchia bổ nhiệm con trai ông Hun Sen làm thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (7/8), Quốc vương Campuchia sẽ bổ nhiệm ông Hun Manet làm lãnh đạo mới của đất nước sau, sau khi Thủ tướng Hun Sen quyết định chuyển giao quyền lực cho con trai cả.
Hôm nay Quốc vương Campuchia bổ nhiệm con trai ông Hun Sen làm thủ tướng ảnh 1

Đại tướng Hun Manet sẽ được Quốc vương Campuchia sắc phong trong hôm nay. (Ảnh: Khmertimes)

Vài ngày sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7, vị thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới tuyên bố sẽ từ chức.

Theo đề nghị của ông Hun Sen, Quốc vương Norodom Sihamoni hôm nay sẽ ban sắc lệnh Hoàng gia phong tướng bốn sao Hun Manet làm thủ tướng.

Nhưng để chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ mới, vị tướng 45 tuổi và nội các mới phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, dự kiến vào ngày 22/8.

Chính phủ mới sẽ có nhiều vị bộ trưởng trẻ, trong đó một số người đảm nhận chức vụ do cha họ để lại.

Ông Hun Sen khẳng định sẽ không can thiệp vào sự điều hành của con trai, nhưng ông hứa với người dân Campuchia rằng ông sẽ tiếp tục kiểm soát nền chính trị của đất nước.

Sau khi từ chức, ông Hun Sen sẽ trở thành chủ tịch Thượng viện vào đầu năm tới và giữ vai trò nguyên thủ quốc gia khi nhà vua công du nước ngoài.

Lên nắm quyền từ năm 1985, ông Hun Sen được đánh giá là nhà lãnh đạo đã giúp hiện đại hóa một đất nước bị tàn phá bởi nội chiến và nạn diệt chủng.

Theo CNA
MỚI - NÓNG