Hôm nay nước Anh vĩnh biệt Nữ hoàng Elizabeth II

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/9, Vương quốc Anh, các lãnh đạo và người đứng đầu hoàng gia trên thế giới sẽ nói lời vĩnh biệt Nữ hoàng Elizabeth, nhân vật cao quý cuối cùng trong thời đại của bà, trong một lễ tang cấp nhà nước hiếm thấy.
Hôm nay nước Anh vĩnh biệt Nữ hoàng Elizabeth II ảnh 1

Lễ tang Nữ hoàng Elizabeth diễn ra vào ngày 19/9. (Ảnh: Reuters)

6h30 (giờ địa phương) là lúc kết thúc thời gian quàn 4 ngày để đón hàng trăm ngàn lượt khách vào viếng tại hội trường Tu viện Westminster ở London.

Đến gần 11h sáng, linh cữu phủ cờ của hoàng gia và phía trên là chiếc vương miện sẽ được đặt lên xe kéo và được nhóm sĩ quan hải quân đưa đến nơi an nghỉ.

Trong số gần 2.000 đoàn khách có khoảng 500 lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nhật Hoàng Naruhito, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa...

“Trong 10 ngày qua, vợ tôi và tôi rất xúc động trước rất nhiều thông điệp chia buồn và sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được trên khắp thế giới”, Vua Charles III chia sẻ trong một thông cáo.

Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi từ năm 1952, trở thành người đầu tiên trị vì Vương quốc Anh trong giai đoạn hậu đế quốc.

Giới chức Anh cho biết dự kiến có khoảng 1 triệu người tập trung ở trung tâm London để dự lễ tang. Cảnh sát cho biết đây sẽ là chiến dịch an ninh lớn nhất mà họ từng phải đảm trách ở thủ đô của Anh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.