Hội tụ sắc màu, hội tụ du khách

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thời điểm này Gia Lai đang tưng bừng với các lễ hội. Mảnh đất hội tụ đa dạng các dân tộc nhất cả nước đang rộn ràng các điệu nhảy, tiếng cồng chiêng, rượu cần chào đón du khách gần xa.
Hội tụ sắc màu, hội tụ du khách ảnh 1

Các thanh niên trai tráng tranh tài ở hội đua thuyền trên sông Pô Cô

Lâu lắm rồi người dân huyện vùng biên Ia Grai mới đông vui, rộn ràng trở lại. Cả chục nghìn người tới cổ vũ, mua các sản vật núi rừng ở Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III, Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022 bên dòng Pô Cô.

Các chàng trai người Jrai với làn da nâu rắn chắc, đôi tay khoẻ mạnh cầm mái chèo tranh tài đầy hấp dẫn trên dòng sông lịch sử. Các sản vật địa phương được bày bán đa dạng là món quà đầy ý nghĩa cho du khách. Tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, điệu nhảy mạnh mẽ của bà con người Jrai bên ánh lửa bập bùng khiến du khách không thể không nhảy theo. Mọi khoảng cách đều không còn nữa khi hoà vào không gian văn hoá đặc biệt này.

Hội tụ sắc màu, hội tụ du khách ảnh 2
Núi Chư Đăng Ya là địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Ảnh: Minh Châu

Theo ông Lê Ngọc Quý - Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, hội đua thuyền độc mộc nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống lâu đời trên vùng đất biên cương này. Những chiếc thuyền độc mộc đã trở thành phương tiện vận chuyển lương thực, đưa hàng ngàn bộ đội ta cùng vũ khí đạn dược qua sông đánh giặc, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, điệu nhảy mạnh mẽ của bà con người Jrai bên ánh lửa bập bùng khiến du khách không thể không nhảy theo. Mọi khoảng cách đều không còn nữa khi hoà vào không gian văn hoá đặc biệt này.

Sau hội đua thuyền, không khí hội hè tiếp diễn với Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya tại làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh. Lễ hội sẽ được bao phủ bởi hoa dã quỳ bừng nở. Để đón du khách, bên dưới chân núi, người dân địa phương còn tô màu cho bức tranh thiên nhiên bằng những vườn hoa cánh bướm rực rỡ. Cùng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực truyền thống để trải nghiệm, du khách có thể thử thách bản thân với các trò chơi, cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ lễ hội như chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya, bay dù lượn ngắm bức tranh thiên nhiên được thắp sáng bởi “ngàn mặt trời rực rỡ” từ trên cao.

Còn ở trung tâm phố núi Pleiku sẽ có những món ăn, sản vật ở Tuần lễ văn hóa-ẩm thực với 30 gian hàng ẩm thực truyền thống kết hợp cùng món ăn đường phố mang đến cho du khách một bữa tiệc nhiều màu sắc, hương vị, thỏa sức trải nghiệm.

MỚI - NÓNG