Hội thảo về hóa học các vật liệu khung cơ-kim

Hội thảo về hóa học các vật liệu khung cơ-kim
Trên 100 nhà khoa học của nhiều viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, tham gia hội thảo khoa học quốc tế về “Hóa học các vật liệu khung cơ-kim và các vật liệu liên quan,” tổ chức từ ngày 20 đến 21 - 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số các khoa học tham gia hội thảo có 27 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ, Anh, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Hội thảo do Bộ Khoa học và Công Nghệ phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học California, Los Angeles (UCLA) tổ chức.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý khoa học và công nghệ trình bày những nghiên cứu mới nhất về triển vọng của việc nghiên cứu các vật liệu cấu trúc phân tử và Nano đang được thế giới quan tâm như tổng hợp và phân tích các vật liệu cấu trúc; ứng dụng của các vật liệu cấu trúc trong lưu trữ các loại khí đặc biệt là carbonic và hydro; phân tích khí, tách hydro từ nước…

Đây là cơ hội tốt để các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận với các hướng nghiên cứu mới liên quan trực tiếp đến việc giải quyết những vấn đề nan giải của đất nước như bảo vệ môi trường, tạo ra nguồn năng lượng sạch.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng giới thiệu Trung tâm MANAR, kết quả hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UCLA qua chương trình nghiên cứu và đào tạo tiến sỹ về các vật liệu cấu trúc và Nano.

Trung tâm MANAR được thành lập với kỳ vọng nghiên cứu công nghệ xanh, đào tạo những nhà khoa học có khả năng sáng tạo trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, hợp tác với các tập đoàn công nghệ thực hiện các nghiên cứu theo đơn hàng và chuyển giao công nghệ….

Theo Gia Thuận
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG