Hội thảo tham vấn đầu tiên của Tòa Tối Cao về động vật hoang dã

TPO - Nhằm thu thập được nhiều ý kiến xác đáng cho dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC về hướng dẫn thực thi Bộ luật Hình sự về các tội liên quan tới động vật hoang dã, động vật quý hiếm, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội thảo tham vấn tại Tây Nguyên.

Diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột trong 2 ngày 2, 3/8/2018, Hội thảo tham vấn do 3 bên đồng tổ chức, gồm Tòa án ND Tối cao, CHANGE (Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển), Cứu trợ hoang dã WilDAID. Chủ trì hội thảo, là Ts Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC.

Hội thảo tham vấn đầu tiên của Tòa Tối Cao về động vật hoang dã ảnh 1 Nhiều tham luận hay thu hút sự chú ý của cử tọa

Khoảng 70 đại biểu là trí thức, nhà nghiên cứu, cán bộ các cơ quan hành pháp, tư pháp, nhà báo tham gia hội thảo. Nhiều tham luận súc tích, gây chú ý được trình bày: “Những điểm mới của BLHS 2015 về các tội phạm vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm”,  “Một số vấn đề cần hướng dẫn trong Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đối với điều 234 và 244 của BLHS 2015”, “Giới thiệu chiến dịch nâng cao nhậ thức cộng đồng và tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã tại VN”, “Chia sẻ các khó khăn trong việc truy tố, xét xử một số vụ án về ĐVHD” v.v...  

Hội thảo tham vấn đầu tiên của Tòa Tối Cao về động vật hoang dã ảnh 2  Đây là lần đầu tiên TANDTC tổ chức hội nghị tham vấn về các điều luật liên quan tới bảo vệ động vật hoang dã và quý hiếm.
Hội thảo tham vấn đầu tiên của Tòa Tối Cao về động vật hoang dã ảnh 3

Vọc quý được cứu và nuôi dưỡng tại Trạm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương-Ninh Bình

MỚI - NÓNG