Hội thảo “Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”

Hội thảo “Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”
TP - Hôm qua, Thành ủy TPHCM họp báo công bố chương trình và nội dung hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”. Sự kiện này do Thành ủy TPHCM, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia và Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp tổ chức ngày 31-5, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ từ cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911).

Ban tổ chức cho hay, đã nhận được 133 bản tham luận của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Các bản tham luận tập trung 4 chủ đề lớn: Quyết chí tìm đường cứu nước; Từ thành phố này Người ra đi; Hành trình vĩ đại; Vững bước trên con đường Người đã chọn... Trong số này có các bài của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Trần Đại Quang…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.