'Hội quân' nơi biên ải

'Hội quân' nơi biên ải
TP - Đây là hoạt động Đoàn lớn nhất từ trước đến nay của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, với sự tham gia của gần 500 thủ lĩnh Đoàn ba cấp trên địa bàn.

Với tinh thần Hội quân để tổng kết, hiến kế, tuổi trẻ xứ Lạng dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu thực trạng công tác Đoàn trong việc xây dựng Đoàn, Đảng, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, anh Nguyễn Minh Thơ cho biết, trong ba ngày (từ 8 đến 10-10), ĐVTN sẽ được trang bị nhiều phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ Đoàn...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG