Hội nghị thông tin đối ngoại, đoàn kết với nhân dân Cuba

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam
Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam
TPO - Chiều 6/11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức Hội nghị công tác thông tin đối ngoại quý IV năm 2020; hoạt động đoàn kết với nhân dân Cuba.

Chiều 6/11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Hội nghị công tác thông tin đối ngoại quý IV năm 2020; hoạt động đoàn kết với nhân dân Cuba.

Dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba. Về phía Cuba, có bà Torres Rivera - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam.

 Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương đã ôn lại truyền thống hữu nghị của hai dân tộc; thông tin về các chương trình giao lưu, hợp tác giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2022 với nội dung quan trọng như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, luân phiên trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức gặp gỡ song phương và ủng hộ nhau trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.

"Hội nghị thông tin chuyên đề và hoạt động đoàn kết với nhân dân Cuba hôm nay là một hoạt động quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba", anh Lương nói.
Anh Lương cho biết thêm, trong năm 2020, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, T.Ư Đoàn đã phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phát động Cuộc thi Vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” cho thiếu nhi hai nước, đồng thời chọn ra những bức tranh đẹp nhất của thiếu nhi hai nước làm chất liệu cho Cuốn sách ảnh “Việt Nam – Cuba thắm tình đoàn kết.
Hội nghị thông tin đối ngoại, đoàn kết với nhân dân Cuba ảnh 1 Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình
 Tại Hội nghị, cán bộ, chuyên viên của T.Ư Đoàn và các đơn vị trực thuộc cùng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thủ đô đã tiếp cận nhiều thông tin về lịch sử hình thành, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cuba, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trên quốc đảo Mỹ La-tinh, cập nhật mô hình kinh tế - xã hội Cuba gắn với sự phát triển xã hội chủ nghĩa; trao đổi, thảo luận về tình cảm hữu nghị và những hỗ trợ, giúp đỡ quý báu giữa hai nước...
 Dịp này, T.Ư Đoàn phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba giới thiệu cuốn sách "Cập nhật hóa mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cuba".
MỚI - NÓNG