Hội hoa xuân Tao Đàn 2023 dự kiến sẽ bán vé trở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi lãnh đạo UBND TPHCM về kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân 2023 (Tết Quý Mão). Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất thành phố tổ chức Hội hoa xuân trong 12 ngày tính từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 27/1/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão).

Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay dự kiến sẽ lấy chủ đề “TPHCM - Xuân An vui - Xuân Thịnh vượng” với khoảng 2.500 hiện vật như bon-sai, hoa lan, chim cá cảnh, các tiểu cảnh và linh vật… được trưng bày tại 7 khu vực. Ngoài ra, Hội hoa xuân, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...), tổ chức các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, các gian hàng ẩm thực truyền thống….

Hội hoa xuân Tao Đàn 2023 dự kiến sẽ bán vé trở lại ảnh 1

Hội hoa xuân Tao Đàn luôn thu hút khách tham dự

Theo dự kiến, kinh phí tổ chức Hội Hoa Xuân Tao Đàn sẽ vào khoảng 14,6 tỷ đồng, trong đó nguồn thu cố định từ cho thuê mặt bằng và tài trợ quảng cáo sẽ đạt hơn 4,4 tỷ đồng. Với số kinh phí còn thiếu, ngoài phương án xã hội hoá, Sở Xây dựng TPHCM cũng lên 2 phương án khác là bán vé vào cổng (30.000 đồng/vé, miễn phí người dưới 1,2 m) hoặc dùng ngân sách bổ sung.

Hội hoa xuân Tao Đàn 2023 dự kiến sẽ bán vé trở lại ảnh 2

Nhiều loại cây kiểng, bon-sai độc đáo được trưng bày tại Hội hoa xuân

Hội hoa xuân Tao Đàn có quy mô lớn nhất TPHCM, được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán và luôn thu hút hàng trăm ngàn khách tham quan mỗi kỳ tổ chức. Trong 2 năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Hội hoa xuân đã giảm về quy mô, số hiện vật tham gia trưng bày. Năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử Hội hoa xuân Tao Đàn đã không bán vé vào cổng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn sau dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.