Hội đua bò Bảy núi mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer có gì độc đáo?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/10, UBND huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức họp báo thông tin chương trình biểu diễn môtô địa hình và Hội đua bò Bảy núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023.
Hội đua bò Bảy núi mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer có gì độc đáo? ảnh 1

Biểu diễn xe mô tô địa hình.

Chương trình biểu diễn mô tô địa hình huyện Tri Tôn năm 2023 diễn ra vào ngày ngày 7/10, với sự tham gia của 60 vận động viên. Hội đua bò Bảy núi 2023 thu hút 56 đôi bò trên địa bàn tỉnh tham gia, được tổ chức ngày 14/10 tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Núi Tô.

Hội đua bò Bảy núi mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer có gì độc đáo? ảnh 2

Đua bò bảy núi An Giang. Ảnh: Hòa Hội.

Hội đua bò Bảy núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật của tỉnh An Giang.

Nhiều năm nay, Hội đua bò Bảy núi được hai huyện Tri Tôn – Tịnh Biên luân phiên đăng cai tổ chức, thu hút nhiều du khách khắp mọi miền Tổ quốc đến tham quan, trải nghiệm.

Hội đua bò Bảy núi mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer có gì độc đáo? ảnh 3

Sôi nổi Hội đua bò của đồng bào Khmer. Ảnh: Hòa Hội.

Ông Trần Minh Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết hoạt động đua bò Bảy núi nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer và đông đảo người dân trên địa bàn.

Hoạt động này cũng tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân dịp lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer trong tỉnh và khu vực ĐBSCL, qua đó, nhằm quảng bá hình ảnh đua bò Bảy núi đến đông đảo nhân dân trong nước.

MỚI - NÓNG