Hội đồng Anh công bố 12 gương mặt du học sinh Anh có đóng góp ý nghĩa cho xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng Anh vừa có thông báo 12 gương mặt xuất sắc vượt qua hơn 1.450 ứng viên lọt vào vòng Chung kết Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2023-2024 tại Việt Nam. Họ là những chuyên gia, doanh nhân và nhà lãnh đạo cộng đồng, đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nước nhà, đồng thời cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Lễ trao giải Study UK Alumni Awards 2023-2024 khu vực Việt Nam sẽ được Hội đồng Anh tổ chức tại thành phố Hà Nội vào ngày 1/3/2024. Bốn quán quân của Giải thưởng sẽ được công bố và vinh danh trực tiếp tại buổi lễ này.

Giải thưởng Study UK Alumni Awards là Giải thưởng quốc tế danh giá vinh danh các cựu du học sinh đang sinh sống ngoài Vương quốc Anh. Những ứng viên được lọt vào vòng Chung kết là những người có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực hoạt động của mình. Họ sử dụng những kiến thức, trải nghiệm có được khi học tập tại Vương quốc Anh để tạo nên những đóng góp tích cực cho cộng đồng, lĩnh vực nghề nghiệp và quốc gia của mình.

Tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã công bố 12 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng Chung kết để Ban giám khảo tiếp tục lựa chọn các ứng viên cho giải cao nhất cho 4 hạng mục: Khoa học và Bền vững; Văn hóa và Sáng tạo; Kinh doanh và Đổi mới, và Tác động Xã hội.

Trong đó, Giải Khoa học và Bền vững vinh danh những cựu du học sinh Anh đã nỗ lực chứng tỏ bản thân qua sự nghiệp và thành tựu trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, y học, và kỹ thuật...

Ở hạng mục này, Hội đồng Anh đã lựa chọn ra 3 gương mặt có những đóng góp ý nghĩa nhất, bao gồm: Ngạc Linh Chi, Lê Kim Phụng và Nguyễn Minh Thành.

Hội đồng Anh công bố 12 gương mặt du học sinh Anh có đóng góp ý nghĩa cho xã hội ảnh 1

Ngạc Linh Chi, Phạm Minh Thành, Lê Kim Phụng (từ trái qua) là 3 ứng viên của Hạng mục Khoa học và Bền vững

Ngạc Linh Chi - cựu sinh viên trường University of Leeds – hiện đang là Trưởng phòng Truyền thông và Gây quỹ tại Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon) - Tổ chức giải cứu trẻ em đường phố, nạn nhân của mua bán người thoát khỏi khủng hoảng và cung cấp những hỗ trợ lâu dài để các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Linh Chi đã có rất nhiều to lớn trong việc nâng cao nhận thức về phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng. Ngoài ra, cô gái trẻ còn tạo ra những thay đổi bền vững và tích cực thông qua hợp tác với nhiều ban ngành khác nhau từ chính quyền địa phương đến các tổ chức tư nhân.

PGS- TS Lê Kim Phụng hiện đang là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc hóa dầu (RPTC), Trưởng nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật Bền vững, Đại học Bách khoa TP. HCM (HCMUT). Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Kỹ thuật Xử lý Hóa chất tại Anh năm 2008, chị Phụng không ngừng mở rộng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến cho môi trường. Chị đã thu hút tài trợ quốc tế từ Mỹ, Nhật, châu Á. Năm 2022 chị vinh dự nhận giải Sáng tạo Xuất sắc của Quỹ Hitachi.

Những lĩnh vực nổi bật của chị gồm năng lượng tái tạo, sinh khối, tinh chế, phục hồi sinh học. Các phát minh của chị hứa hẹn cách xử lý nước thải, sản xuất nhiên liệu sinh học thân thiện, góp phần phát triển bền vững cho Việt Nam và thế giới.

TS. Phạm Minh Thành hiện đang là Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam và Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á cho Tập đoàn Wärtsilä – một tập đoàn toàn cầu của Phần Lan chuyên về các công nghệ tiên tiến cho lĩnh vực hàng hải và năng lượng. Anh đã đóng góp vào việc bổ sung một công nghệ phát điện mới có tên “nguồn điện linh hoạt” vào trong Quy hoạch điện 8 của Việt Nam (PDP8). Công nghệ này sẽ có một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam tích hợp nhiều thêm các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia.

Hạng mục thứ hai là Văn hóa và Sáng tạo, hướng đến những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, thể hiện tài năng, tầm ảnh hướng và khả năng sáng tạo. Các lĩnh vực trong hạng mục gồm: Nghệ thuật, thiết kế, truyền thông, video, TV, âm nhạc, bloggers, vloggers, Youtubers và các lĩnh vực nhân văn khác.

Hội đồng Anh công bố 12 gương mặt du học sinh Anh có đóng góp ý nghĩa cho xã hội ảnh 2

Ba ứng viên của Hạng mục Văn hóa và Sáng tạo bao gồm: Nguyễn Minh Phúc, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh Trung (từ trái qua)

Sau 10 năm gắn bó tại công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners ở London, Nguyễn Phúc Minh - cựu sinh viên Đại học Bath - đã đồng sáng lập MPN + Partners nhằm mục đích truyền tải các thiết kế có chiều sâu và ý nghĩa đến với nhiều người.

Được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế, Phúc Minh luôn là người ủng hộ các kiến trúc có ý nghĩa, tạo tác động mạnh mẽ đến môi trường và sự phát triển cộng đồng. Thông qua các buổi nói chuyện, hội thảo và cố vấn, Phúc Minh còn chia sẻ kiến thức chuyên môn, cũng như truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ. Với những nỗ lực và đóng góp của mình, anh luôn mong muốn có thể giúp phát triển việc nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, bền vững và hợp tác toàn cầu cho các thế hệ kiến trúc sư trẻ.

Lê Minh Hoàng là ứng viên thứ hai của hạng mục Văn hóa và Sáng tạo. Cựu sinh viên trường University College London hiện đang một kiến trúc sư và là người sáng lập Lê Studio Architects. Hoàng cũng là giảng viên tại Khoa Kiến trúc trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nền giáo dục Vương quốc Anh đem lại cho Minh Hoàng những kiến thức có tính tiên phong và khai mở trong lĩnh vực của mình. Những giá trị này được nghiên cứu xây dựng từ nền tảng lý thuyết kết hợp song song với thực hành. Bên cạnh đấy, văn hóa và các giá trị truyền thống lâu đời của Vương quốc Anh cũng là một nguồn cảm hứng lớn góp phần hình thành và bồi đắp định hướng nghề nghiệp của anh.

Ứng viên cuối cùng của Hạng mục là Nguyễn Hoàng Anh Trung (Billy) - Cựu sinh viên trường Bournemouth University. Trung là nhà sản xuất phim trẻ từng đoạt nhiều giải thưởng với mong muốn: giới thiệu điện ảnh Việt Nam ra toàn cầu. Với Spring Auteurs, anh và nhà đồng sáng lập của mình đã xây dựng một cộng đồng nhà làm phim trẻ tài năng Việt trên toàn thế giới với hơn 1.000 thành viên, khuyến khích các tài năng trẻ nâng cao tiêu chuẩn của họ.

Ngoài lĩnh vực điện ảnh, anh còn tham gia nhiều lĩnh vực khác, bao gồm Giám đốc điều hành của một thương hiệu thời trang nam trực tuyến ở Vương quốc Anh và quản lý cầu thủ bóng đá.

Giải Kinh doanh và Đổi mới sẽ trao cho các ứng viên có nỗ lực kiến tạo hoặc đóng góp cho những cải tiến, ý tưởng và giải pháp sáng tạo, có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Các lĩnh vực trong hạng mục bao gồm khởi nghiệp, kinh doanh, công nghệ...

Ở hạng mục này, ba đề cử tranh giải quán quân gồm: Lê Yến Linh, Nguyễn Thị Hải Thanh, Phạm Quang Tú.

Hội đồng Anh công bố 12 gương mặt du học sinh Anh có đóng góp ý nghĩa cho xã hội ảnh 3

Ba ứng viên của Hạng mục Kinh doanh và Đổi mới (Lê Yến Linh, Phạm Quang Tú, Nguyễn Thị Hải Thanh (từ trái qua)

Sau khi tốt nghiệp trường Staffordshire University, Lê Yến Linh bắt đầu từ vị trí Quản trị viên tập sự đã nhanh chóng trở thành Phó Phòng Digital Learning tại Generali Việt Nam Life Insurance (GVL) khi mới 24 tuổi. Quản lý một dự án chiến lược trị giá 10 tỷ VND tại công ty, Linh đã góp phần số hóa hoạt động đào tạo cho hơn 20.000 đại lý bảo hiểm. Với thành công đó, cô và Ban dự án đã đoạt Giải thưởng Nhóm Đổi mới Xuất sắc nhất của GVL trong cả năm 2022 và 2023.

Yến Linh đã tận dụng sức mạnh của hệ thống giáo dục Anh Quốc để mang lại những đóng góp tích cực cho cả nơi làm việc lẫn cộng đồng. Hiện tại, cô vẫn miệt mài lan tỏa những giá trị ấy đến xã hội thông qua việc viết blog, hỗ trợ và hướng dẫn cho thế hệ trẻ.

Phạm Quang Tú Phạm hiện đang là Founder & CEO của PREP - một nền tảng học và luyện thi thông minh. Anh từng là Cựu sinh viên trường De Montfort University.

Với mong muốn thay đổi cách mọi người học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, đồng thời giúp cho tất cả mọi người dù ở đâu cũng có thể tiếp cận được đến giáo dục chất lượng, Tú Phạm đã thành lập PREP vào năm 2020. Kể từ đó, Prep nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, cho ra các tính năng sử dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền như phòng luyện nói ảo và phòng luyện viết ảo.

Nguyễn Thị Hải Thanh - ứng cử viên cuối cùng của Hạng mục Kinh doanh và Đổi mới - là cựu sinh viên trường University of Huddersfield. Hiện tại Hải Thanh đang là nhà đồng sáng lập của APC DAO (mạng lưới hơn 2.000 doanh nghiệp blockchain), Phó chủ tịch khu vực ASEAN của Diễn đàn Global Impact Fintech, đồng thời là Cố vấn danh dự của Phòng Thương mại công nghiệp khối BRICS - Women Entrepreneurship Vertical và cùng tham gia với các lãnh đạo nữ toàn cầu tham gia truyền cảm hứng và hỗ trợ các doanh nhân nữ có tiềm năng.

Cuối cùng, Giải Tác động Xã hội sẽ vinh danh những cựu du học sinh có quyết tâm và đóng góp trong việc tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội và cải thiện cuộc sống của những người xung quanh. Năm 2023, ba ứng viên sẽ tranh giải quán quân gồm: Anh Lê Duy Anh, Nguyễn Trọng Hoàng Nam và Triệu Thị Thanh Trúc.

Hội đồng Anh công bố 12 gương mặt du học sinh Anh có đóng góp ý nghĩa cho xã hội ảnh 4

Ba ứng viên của Hạng mục Tác động Xã hội là: Lê Duy Anh, Nguyễn Trọng Hoàng Nam, Triệu Thị Thanh Trúc (từ trái qua).

Lê Duy Anh hiện đang là Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách Công, Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, Duy Anh là Giảng viên cao cấp tại VinUniversity. Anh từng là cựu sinh viên trường University of Cambridge và Durham University.

Các nghiên cứu và dự án của anh tập trung vào việc áp dụng học thuyết về hành vi ứng xử để giải quyết những thách thức ở các nước đang phát triển. Anh đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín. Ngoài công việc nghiên cứu, Duy Anh còn là Phó chủ tịch của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, kết nối các trí thức trẻ Việt Nam trên toàn thế giới cùng nhau kiến thiết và phát triển đất nước thông qua đề xuất giải quyết những thách thức của nước nhà.

Nguyễn Trọng Hoàng Nam - cựu sinh viên trường University of Bristo - hiện đang là Giám đốc Điều hành của Chi hội Cựu sinh viên Vương quốc Anh tại Việt Nam (UKAV) đồng thời là Giám đốc sáng tạo Rap4Skills tập trung vào sản xuất và phát hành những bài hát Rap truyền tải thông điệp giáo dục tới giới trẻ. Hành trình hoạt động xã hội của Hoàng Nam bắt đầu với việc tham gia đội ngũ sáng lập AVSE Corp, đóng góp vào việc tập hợp hơn 10.000 nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam trên toàn thế giới cho các dự án tư vấn chiến lược, các hội thảo khoa học và chương trình đào tạo cấp cao.

Theo đuổi con đường học tập tại Vương quốc Anh, Nam thực sự mong muốn có cơ hội tận dụng sức mạnh của hệ thống giáo dục tiên tiến này để đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng.

Hành trình chia sẻ câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư quái ác đã khiến Triệu Thị Thanh Trúc trở thành đại sứ của Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam, BCNV. Năm 2020, Trúc cùng tổ chức của mình đã kêu gọi được hơn 20,000USD để đóng góp cho các thư viện tóc trên toàn quốc. Năm 2022, cô bắt đầu dự án của riêng mình, Trookies, một dự án làm bánh thuần chay và đóng góp lợi nhuận vào các chương trình giáo dục ung thư. Năm 2023, Trúc tự hào bước đi trên sàn diễn thời trang nhân dịp ra mắt Pinkmate, thương hiệu áo lót dành cho bệnh nhân ung thư vú.

Cô tin rằng việc học ở Anh đã có tác động lớn đến cuộc đời mình. Được trao cho những cơ hội tuyệt vời như vậy tại một trường đại học ở Anh, Thanh Trúc mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác, đồng thời, khuyến khích giới trẻ Việt Nam du học tại Vương quốc Anh.

Để tìm hiểu thêm về các ứng viên truyền cảm hứng lọt vào vòng chung kết giải thưởng năm nay, vui lòng xem tại đây

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.