Trước thực trạng ung thư vú ngày càng phổ biến và trẻ hóa tại Việt Nam, nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao đã khởi xướng sự kiện 'Chuyện vú'. Diễn ra vào ngày 1/6, chương trình kết hợp talk show và không gian nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng hành cùng các 'chiến binh hồng' và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Trong dòng chảy hội nhập văn hóa quốc tế, một nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao (Hà Nội) đang dồn sức để chuẩn bị cho dự án đặc biệt nhằm đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với bạn trẻ. Dự án mang tên: Chèo ‘Kéo’.
Ngành Quan hệ quốc tế và Châu Á - Thái Bình Dương học là hai ngành đào tạo thế mạnh của Học viện Ngoại giao, thuộc Khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao.
Thanh Thảo (19 tuổi) cho biết cô ngại khi được nhiều phụ huynh của bạn bè gọi là "con nhà người ta". Cô xem đó là động lực cố gắng, trau dồi bản thân mỗi ngày, sắp tới là tỏa sáng tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.
Giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, Sidouangchanh Khamping, nữ lưu học sinh Lào, đã viết nên câu chuyện đầy ý nghĩa - câu chuyện về tình yêu với ngôn ngữ, văn hóa và con người Việt Nam.
Lương Minh Tuấn, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông & Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao – từng là thủ khoa lớp tại THPT Nguyễn Gia Thiều với tổng điểm 54,9, đạt 10 phẩy tròn tiếng Hàn, học lực xuất sắc nhiều năm liền. Anh người sáng lập Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Chủ tịch CLB Humans of Nguyễn Gia Thiều High School,... Với Minh Tuấn, đam mê báo chí là ngọn lửa thôi thúc Tuấn kiên định theo đuổi con đường truyền thông, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Nguyễn Thanh Thảo (SBD 637) thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Thanh Thảo cho biết từ nhỏ đã được mẹ định hướng việc giữ gìn vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt. Nữ sinh Học viện Ngoại giao theo dõi, yêu thích Hoa hậu Việt Nam từ những năm tiểu học. Cô hâm mộ những người đẹp tài sắc vẹn toàn bước ra từ cuộc thi.
Ngày 26/5/2025, Học viện Ngoại giao chính thức công bố Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025. Theo đó, Học viện tiếp tục duy trì định hướng tuyển sinh linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguyễn Thị Khuyên (sinh viên năm thứ ba, Học viện Ngoại giao) hiện giữ chức Khối trưởng Khoa Tiếng Anh K49, Ủy viên Ban Thư ký và Trưởng Ban Đối ngoại Hội Sinh viên Học viện. Nữ sinh từng nhận học bổng Raymond E. Reamay năm 2024 và được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi tại Nhật Bản.
Với chủ đề "Vén màn sử Việt", kênh podcast "Mystory - Mystery of History" do nhóm sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao thực hiện đã mang đến góc nhìn chân thực và gần gũi về lịch sử Việt Nam trong thời đại số.
Sáng ngày 8/5/2025, tại cơ sở 2 Báo Tiền Phong (D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Ban Sinh Viên – Hoa Học Trò đã có buổi gặp gỡ với sinh viên chương trình liên kết của Học viện Ngoại giao.
Không chỉ sở hữu nhan sắc được đánh giá cao tại 'Hoa hậu Việt Nam 2024', Nguyễn Thanh Thảo còn gây ấn tượng với tài năng chơi đàn piano đẳng cấp, cùng khả năng ngoại ngữ phong phú.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, nền kinh tế số đang tạo ra những cơ hội và thách thức cho sinh viên Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc khẳng định giá trị bản thân là tất yếu.
Trân trọng hoà bình, người trẻ hôm nay nỗ lực hết mình, với lý tưởng sáng tạo, ước mơ lớn, cùng khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Chiều 28/4/2025, Học viện Ngoại giao tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu với sự hỗ trợ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam”. Dự án đánh dấu bước tiến chiến lược trong hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu chiến lược, hướng tới mục tiêu đưa Học viện sánh ngang các trung tâm đào tạo ngoại giao hàng đầu khu vực và thế giới.
Trong không khí cận kề ngày 30/4, những câu chuyện lịch sử lại được lan tỏa trong tinh thần mới. Sử dụng mạng xã hội, podcast, phim tài liệu ngắn hay đơn giản chỉ là những dòng trạng thái ngẫu hứng, người trẻ hôm nay đang chạm vào ký ức dân tộc bằng giọng kể của chính thời đại mình.
Nguyễn Ngọc Hoa (20 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 3 tại Học viện Ngoại giao. Cô vinh dự đảm nhận vai trò phiên dịch viên trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam (14 - 15/4). Trong khuôn khổ chuyến thăm, cô đã trực tiếp phiên dịch cho nhiều lãnh đạo cấp cao như Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…
Lê Châu Anh (sinh năm 2003) là sinh viên ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Với những kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong quá trình học tập cùng những kinh nghiệm thực tế khi thực tập tại các đơn vị, nữ sinh không ngại thử thách bản thân ở các cuộc thi về Luật ở trong nước và quốc tế, từ đó gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ.