Học sinh phải đi qua cầu phao nguy hiểm

TP - Đó là cầu phao bắc qua sông Mã - đoạn thuộc xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông vào mùa mưa, bão. 

Cầu phao này được làm từ năm 2012, có chiều dài 180 mét. Mỗi ngày có hơn 300 học sinh cấp 2, 3 và gần 1.000 người dân các xã Cẩm Giang, Cẩm Qúy, Cẩm Tú, Cẩm Lương, thị trấn Cẩm Thủy và khách vãng lai qua sông Mã trên chiếc cầu này.

Cầu được làm từ việc kết bằng tre, luồng gối trên các thùng phuy cũ, móp, độ rung lắc lớn, chòng chành khi có người đi qua…

Người dân mong ước sớm có một cây cầu cứng an toàn thay thế cho cây cầu luôn rập rình nhiều nguy hiểm này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.