Học sinh giành Huy chương Olympic quốc tế nhận 'mưa giải thưởng'

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quà Thủ tướng cho học sinh.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quà Thủ tướng cho học sinh.
TPO - Sáng 8/1, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và T.Ư Đoàn cùng các đơn vị đã tổ chức lễ khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic quốc tế năm 2020.

Năm 2020, vì dịch COVID-19, các kỳ thi Olympic quốc tế ở các nước gặp khó khăn về công tác tổ chức. Sau đó, Ban tổ chức quyết định, tổ chức kỳ thi tại chỗ và đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay thắng lớn với 22 huy chương, giải thưởng. Trong đó, có tới  9 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 2 bằng khen tại cuộc thi Olympic quốc tế các môn gồm: Toán, Sinh học, Vật lý, Hóa học, Tin học. Điều đáng nói, cả 4/4 thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế năm qua đều giành Huy chương Vàng, kết quả xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.

Kết quả được Bộ GD&ĐT đánh giá là xuất sắc, khẳng định sự nỗ lực lớn của cả thầy và trò trong học tập và quá trình ôn luyện đội tuyển.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bà Ngô Thị Minh đã  phát biểu chúc mừng, ghi nhận thành tích của đội tuyển đồng thời khẳng định, thành tích này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành giáo dục nước nhà. 

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và đại diện của Văn phòng Chính phủ đã trao tặng quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho học sinh có thành tích xuất sắc kể trên.

Ông Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và đại diện Bộ GD&ĐT cũng trao tặng Bằng khen T.Ư Đoàn cho các học sinh giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và Bằng khen trong kỳ thi Olympic 2020.

Học sinh giành Huy chương Olympic quốc tế nhận 'mưa giải thưởng' ảnh 1 Học sinh nhận Bằng khen T.Ư Đoàn 

Cũng tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, Giám đốc quỹ Tài năng trẻ Việt Nam đã trao phần thưởng cho tất cả học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi.

Trong đó, học sinh giành Huy chương Vàng nhận phần thưởng 10 triệu đồng/em, học sinh giành Huy chương Bạc nhận thưởng 7 triệu đồng/em, học sinh giành Huy chương Đồng được trao thưởng 5 triệu đồng/em và học sinh được Bằng khen được thưởng 2 triệu đồng/em.

Học sinh giành Huy chương Olympic quốc tế nhận 'mưa giải thưởng' ảnh 2 Ông Lê Xuân Sơn trao thưởng cho học sinh giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế.

Dịp này, Bộ GD&ĐT cũng trao Bằng khen, phần thưởng cho 7 tập thể và 22 cán bộ, giảng viên, giáo viên đã có đóng góp trong quá trình ôn tập, bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh dự thi Olympic.

Chịu nhiều áp lực, chiến thắng bản thân

Năm 2020 cũng là năm đầu tiên, Việt Nam có 1 thí sinh lớp 10 lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế và xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đó là Ngô Qúy Đăng, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Đội tuyển Toán với thành tích 2 Huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 bằng khen đã giúp đội tuyển Việt Nam xếp hạng thứ 17/105 đội tuyển dự thi.

Nguyễn Hoàng Dương, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) là một trong 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Olympic Hóa học giành Huy chương Vàng năm nay.

Dương chia sẻ, cũng như các thí sinh khác, khi đã bước vào vòng dự thi quốc tế cậu chịu rất nhiều áp lực vì mình là thí sinh nhỏ tuổi, ít có thời gian để tích lũy kiến thức hơn các anh chị. “Trong vòng 1 tháng ôn luyện, thầy cô tập dồn hết sức lực, tâm huyết ôn tập cho đội tuyển. Kết quả cả 4 thành viên đều giành Huy chương Vàng, khi đó em thấy nhẹ nhõm vì đã thu về kết quả tốt”, Dương nói.

Hiện tại, Dương đang dồn sức ôn luyện cho vòng 2, thi chọn đội tuyển môn Hóa học. Nếu lọt qua được vòng này, Dương tiếp tục có tên trong đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic quốc tế. Cậu hi vọng dịch bệnh được kiềm chế để có thể sang Nhật dự thi.

Lý Hải Đăng, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), người giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020 cũng chia sẻ, kỳ thi năm nay rất đặc biệt vì thi đấu tại sân nhà em cùng đồng đội bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt nhất phần thi của mình. Kết quả, Đăng đạt mức điểm cao nhất của đội tuyển Việt Nam với 96,75/100 điểm và đứng thứ 5 thế giới.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, thành tích của đội tuyển dự thi Olympic quốc tế khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tích này theo từng năm đều có sự tiến bộ rõ rệt. Có được điều này là do, Bộ GD&ĐT đã dành nhiều thời gian trong công tác tổ chức thi chọn học sinh giỏi quốc gia và tăng cường tập huấn các đội tuyển.

Chương trình tập huấn tiệm cận với chương trình thi. Duy trì, bổ sung chính sách tuyển thẳng vào ĐH,CĐ đối với các học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và ưu tiên cử đi đào tạo ĐH ở nước ngoài với các học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế, tạo động lực cho học sinh và các nhà trường trong dạy và học.

Tối nay, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ tuyên dương học sinh THPT đạt giải Olympic quốc tế 2020. 

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.