Học bổng sau đại học tại Pháp năm 2012-2013

Du học sinh Việt Nam tại Pháp
Du học sinh Việt Nam tại Pháp
TPO - Đại sứ quán Pháp vừa thông báo học bổng tại các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ năm học 2012-2013.

Theo đó, các chuyên ngành học bao gồm: Khoa học cơ bản; Đào tạo kỹ sư; Kinh tế và quản lý; Luật và khoa học chính trị

Học bổng được cấp trong thời gian mười tháng đối với trình độ thạc sĩ; 36 tháng đối với trình độ tiến sĩ.

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ: www.ambafrance-vn.org

Đại sứ quán Pháp sẽ tổ chức hoạt động cung cấp thông tin tại các trường đại học khắp Việt Nam từ tháng 11 đến tháng 12 - 2011. Thông báo liên quan đến chương trình học bổng này được niêm yết tại các trường .

Hội thảo du học Pháp – Đức sẽ diễn ra vào thứ bảy, ngày 3 - 12 tại thành phố Hồ Chí Minh; chủ nhật, ngày 4 - 12 tại Hà Nội và thứ ba, ngày 6 - 12 tại Đà Nẵng.

Tại buổi hội thảo này, sẽ có tất cả các thông tin liên quan đến chương trình học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.