Hoạt động xuất nhập khẩu suy giảm, nguy cơ nhập siêu trở lại

0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 có dấu hiệu chững lại.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 có dấu hiệu chững lại.
TPO - Trong tháng 5, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam giảm nhẹ so với tháng trước, nhập siêu trong tháng 1,5 tỷ USD, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2021 cả nước vẫn xuất siêu 131 triệu USD.

Tổng cục Hải Quan (Bộ Tài chính) vừa công bố tình hình hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

Trong tháng 5 vừa qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD (giảm 1,5% so với tháng trước). Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 26 tỷ USD (giảm 2,1%), giá trị nhập khẩu 27,5 tỷ USD (giảm 1%).

Đà giảm giá trị xuất nhập khẩu của tháng 5 là tiếp nối từ tháng 4, khi tháng 4 vẫn xuất siêu nhưng đã giảm nửa tỷ USD so với tháng 4.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam vẫn đạt trên 261 tỷ USD (tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước), trong đó xuất khẩu tăng hơn 30%, nhập khẩu tăng hơn 35%.

Nhờ 5 tháng đầu năm xuất khẩu tốt, nên dù tháng 5 Việt Nam nhập siêu 1,5 tỷ USD, nhưng tính chung 5 tháng vẫn xuất siêu 131 triệu USD.

Chia theo nhóm doanh nghiệp, khối doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn dẫn đầu về giá trị xuất nhập khẩu, khi chiếm tới 69,8% tổng giá trị và tăng mạnh so với cung kỳ năm trước.

Các mặt hàng mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất trong 5 tháng qua gồm: Điện thoại và linh kiện (21,9 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ); Máy tính, điện tử và linh kiện (19,5 tỷ USD, tăng 26%); Dệt may (12,2 tỷ USD, tăng 15%); Giày dép (8,5 tỷ USD, tăng 26,4%); Đồ gỗ (6,6 tỷ USD, tăng 61,3%); Thủy sản (3,2 tỷ USD, tăng 12%)...

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Máy tính, điện tử và linh kiện (27,4 tỷ USD, tăng 24,7%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (18,6 tỷ USD, tăng 35,9%); Điện thoại và linh kiện (7,4 tỷ USD, tăng 51,3%); Vải các loại (6 tỷ USD, tăng 33%); Chất dẻo nguyên liệu (4,9 tỷ USD, tăng 50,6%); Sắt thép (4,6 tỷ USD, tăng 37,9%).

Cũng trong 5 tháng vừa qua, thu từ hoạt động xuật nhập khẩu vào ngân sách nhà nước đạt 158.690 tỷ đồng (bằng 50,3% dự toán, tăng tới 27,6% so với cùng kỳ năm trước).

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.