Hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch hơn

Hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch hơn
TP - Sáng 28-3, trong ngày họp cuối của phiên họp thứ 6 khóa XIII, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Dự án Pháp Lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng:

Hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch hơn

Một phiên họp Quốc hội
Một phiên họp Quốc hội.
 

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trong gần 10 ngày, đã hoàn thành 5 nội dung quan trọng.

Cụ thể, UBTVQH đã nghe Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 báo cáo về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII và 7 dự án Luật sẽ thông qua trong Kỳ họp này.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng đã thông qua 02 pháp lệnh quan trọng: Pháp Lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp Lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG