Hoàng tử Bỉ bị thu bằng lái vì chạy quá tốc độ

Hoàng tử Bỉ bị thu bằng lái vì chạy quá tốc độ
Hoàng gia Bỉ vừa cho biết, Hoàng tử Laurent của nước này đã bị thu giấy phép lái xe vì chạy xe vượt quá tốc độ 30km (19 dặm) tại trung tâm thành phố Brussels.
Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam
Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam.

Cảnh sát đã dừng hoàng tử lại sau khi một máy quay tốc độ ghi lại hình ảnh chiếc Fiat Punto Abarth của ông chạy với tốc độc 82km/giờ trên đoạn đường chỉ cho phép chạy tối đa 50km/giờ vào chiều 14 - 2, phát ngôn viên Pierre-Emmanuel de Bauw nói với báo chí.

"Thực sự ông ấy đã chạy quá nhanh," de Bauw nói.

Giấy phép lái xe của vị hoàng tử 47 tuổi này đã bị tịch thu ngay lập tức và hoàng tử sẽ bị đình chỉ trong vòng 2 tuần, người phát ngôn cho biết.

Hoàng tử Laurent là con trai út của Vua Albert II và Hoàng hậu Paola, là người đứng thứ 12 trong danh sách kế vị ngai vàng của Bỉ.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.