Hoảng hồn cảnh mẹ ‘diễn xiếc’ chở con ngủ gục sau yên xe

Em bé không được đội mũ bảo hiểm, nằm ngủ gật trên xe của mẹ.
Em bé không được đội mũ bảo hiểm, nằm ngủ gật trên xe của mẹ.
Clip nguy hiểm ghi lại cảnh mẹ chở con nằm ngủ gật trên xe SH trong khi xe lao đi với tốc độ khá nhanh khiến nhiều người thót tim.

Mới đây, dân mạng lại được một phen hết hồn khi xem clip quay lại cảnh một người mẹ chở con nằm ngủ gật trên xe SH trong khi đang đi trên đường với tốc độ khá nhanh. Được chia sẻ trên một diễn đàn với ghi chú: "Đi chơi quay được cảnh này. Đã nhắc mẹ bé nhưng mẹ bé nói ngày nào bé cũng ngủ như thế này. Các bạn nghĩ sao?", clip chạy xe nguy hiểm này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo những hình ảnh được ghi lại trong clip, em bé nằm ngửa hẳn ra yên sau của xe SH, trên vai vẫn đeo cặp sách và ngủ ngon lành. Không những thế, bé gái này còn không được đội mũ bảo hiểm, trong khi bà mẹ lao đi trên đường với tốc độ khá nhanh và còn thả 1 tay. Theo những biển quảng cáo của các cửa hàng ven đường, có thể xác định, người mẹ này ở Hà Nội và đang chở em bé ngang qua phố Thái Hà.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều dân mạng, đặc biệt là những người đã làm cha, làm mẹ bức xúc trước sự "hồn nhiên" đến đáng sợ của người mẹ và trách cứ chuyện chạy xe nguy hiểm, coi thường tính mạng con mình của phụ nữ này. Nick Vũ Thị Ánh Tuyết bức xúc bình luận: "Hỡi người mẹ trẻ! Mẹ sinh con ra để thử nghiệm à? Liệu ông bà nội, ngoại, họ hàng hai bên, bạn bè và cả bố bé nữa có biết không? Mà sao dám để người mẹ táo tợn này mang con ra để đùa với tính mạng bé. Nhìn người mẹ thì không đến nỗi mà... 
Cầu mong hãy thức tỉnh người mẹ này đi, không thì ân hận đã quá muộn". Những bình luận như: "Sai một ly sẽ đi một dặm. Không may thì hối hận cả đời. Thật đáng trách mẹ bé quá vô tâm", "Không phải nói gở chứ tới lúc có chuyện rồi khóc lóc, than trời cũng không mang con mình về được đâu. Hy vọng chị ấy đọc được những bình luận của mọi người để rút kinh nghiệm bản thân"... cũng được dân mạng viết nên.

Nhiều người còn đặt giả định những tình huống kinh khủng, như Facebooker Nguyễn Trần Phương Nga đặt ra: "Đàn bà con gái chạy một thân một mình còn chưa xong, chở con mà để con nằm kiểu thế mà vẫn để yên. Nhỡ xe ô tô nó bóp còi, đứa bé giật mình hay thậm chí chỉ cần mấy thằng lạng lách nó va vào thì lúc đấy mà khóc" khiến dân mạng lạnh gáy.

Hoảng hồn cảnh mẹ ‘diễn xiếc’ chở con ngủ gục sau yên xe ảnh 1 Nhiều dân mạng tinh mắt nhìn thấy chiếc đai màu hồng được quấn quanh lưng đứa trẻ, nhưng cho rằng nó rất mong manh..

Nhiều dân mạng khác thì phát hiện người mẹ này có dùng biện pháp bảo vệ con bằng chiếc đai chạy xe máy màu hồng quấn quanh lưng bé, buộc vào bụng mẹ. Tuy nhiên, theo nhiều người, cái đai lưng này quá mỏng manh, khó có thể đảm bảo an toàn nếu bất trắc xảy ra. 

Nick Nguyễn Thị Ngọc Thủy "bênh vực" người mẹ trong lo lắng: “Đúng là đáng trách thật nhưng cô ấy có đai màu hồng giữ bé đấy ạ, không phải chở không đâu. Nhưng thực sự với sức nặng của bé nếu lăn qua thì sẽ kéo cả mẹ ngã”.

Không bàn đến chuyện nguy hiểm hay tai nạn có thể xảy đến với hai mẹ con em bé, dáng ngủ mệt mỏi của em bé tựa đầu lên cặp sách khiến nhiều dân mạng xót xa phỏng đoán, có lẽ cô bé đang trên đường về nhà từ lớp học thêm. 

Một Facebooker viết: "Học suốt ngày đây mà! Không học thì không theo được mà học thì thương. Nhìn em bé mà xót xa, chắc phải học suốt chẳng có thời gian chơi". Nick  Văn Tiến thì bình luận như thở dài: "Cái này là bị học nhiều quá, không có thời gian ngủ nghỉ, nên lúc đi xe là thời gian ngủ quý giá nhất của con".

Hoảng hồn cảnh mẹ ‘diễn xiếc’ chở con ngủ gục sau yên xe ảnh 2

Nhiều người cho rằng, sự thản nhiên của người mẹ chứng tỏ em bé thường phải đi học nhiều đến kiệt sức và ngủ trên xe trở thành chuyện thường ngày.

Ý kiến này nhận được nhiều đồng tình của các dân mạng. Nhiều người cảm thấy sốc vì trẻ con ngày nay không còn tuổi thơ mà chỉ suốt ngày đi học, hết học trên trường rồi lại học thêm, học năng khiếu, học đến mức không còn thời gian để ngủ và có thể ngủ quên bất cứ lúc nào.

Đây không phải là lần đầu những hình ảnh gây sốc về bố mẹ chở con cái nguy hiểm trên đường được ghi nhận. Trước đó, nhiều cảnh trẻ ngủ gật trên đùi mẹ hoặc được "quắp" trên chân, trên tay trong khi bố mẹ lưu thông trên đường phố bị dân mạng lên án. Những vụ tai nạn như làm ngã con trên đường cũng không hiếm. Hy vọng đây sẽ là bài học cảnh giác cho những bậc cha mẹ khi chở con trên phố.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.