Hoàng hậu Tây Ban Nha lần đầu có lương

Hoàng hậu Tây Ban Nha lần đầu có lương
TP - Lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha, vua Juan Carlos I đã ấn định tiền lương chính thức cho Hoàng hậu Sofia và công nương Letizia, vợ Thái tử Felipe.

Trước đây, các thành viên Hoàng gia chỉ được nhận tiền cho các hoạt động có tính chất nghi lễ.

Theo quyết định của Vua Juan Carlos, từ năm nay, tổng thu nhập của Hoàng hậu Sofia sẽ là hơn 130.000 euro/năm gồm 63.234 euro tiền lương cộng với tiền chi phí cho các hoạt động nghi lễ và tiền tàu xe.

Bản thân Vua Juan Carlos nhận được mức lương 140.000 euro/ năm cộng với 68.000 euro dành cho các hoạt động liên quan đến chức trách của ông.

Thực ra, luật pháp Tây Ban Nha không bắt buộc Hoàng gia phải công khai thu nhập và chi phí. Nhưng Vua Juan Carlos đã tự nguyện thực hiện bước đi này sau chuyến đi săn voi của Nhà Vua tại Botswana khiến ông bị gãy xương đùi và bị dư luận Tây Ban Nha chỉ trích.

Việc công bố còn diễn ra trong bối cảnh hai vợ chồng cô út, công chúa Cristina đang bị điều tra vì bị nghi là đã trốn thuế.

Theo Theo Newsru.com
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.