Hoãn vòng loại World Cup, thầy Park mừng hay lo?

HLV Park Hang Seo có nhiều việc phải làm khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á lùi lại tới cuối năm. Ảnh: VIÊN VIÊN ​
HLV Park Hang Seo có nhiều việc phải làm khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á lùi lại tới cuối năm. Ảnh: VIÊN VIÊN ​
TP - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thống nhất hoãn các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3 và tháng 6 do dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nước.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp Uỷ ban điều hành của FIFA và AFC tại Thụy Sĩ mới đây. FIFA và AFC dự kiến đẩy hai loạt trận vòng loại World Cup 2020 vào tháng 3 tới thi đấu vào tháng 10/2020, còn hai loạt trận tháng 6 sẽ diễn ra vào tháng 11/2020. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ hoãn chuyến làm khách trên sân Malaysia ở bảng G vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 tới. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng không thi đấu hai trận còn lại ở bảng G với Indonesia trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 4/6 và chủ nhà UAE vào ngày 9/6.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong thông báo gửi tới các liên đoàn thành viên ngày, AFC một lần nữa nhấn mạnh tiếp tục dành sự ưu tiên đối với việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên tham dự vào các trận đấu, các giải đấu. Tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch, FIFA và AFC sẽ bàn bạc cụ thể để ấn định thời gian thi đấu trở lại và sẽ báo sau cho các Liên đoàn bóng đá quốc gia”.

Theo dự kiến, trận Malaysia - Việt Nam sẽ tổ chức thi đấu vào ngày 13/10. Hai trận Việt Nam - Indonesia và UAE - Việt Nam lần lượt dời lại đấu vào ngày 12/11 và 17/11.

Với những thay đổi này, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ hủy kế hoạch tập trung cũng như trận giao hữu với Kyrgyzstan tại Bình Dương ngày 26/3 tới. Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn xác nhận, VFF hiện đang liên lạc với Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan để thông báo về vấn đề này.

“Đây là quyết định bất khả kháng bởi tình hình dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp. Bóng đá Việt Nam thời gian qua cũng chịu ảnh hưởng rất nặng. V-League đã phải lùi ngày khai mạc, thi đấu trong điều kiện không có khán giả. Việc chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo. Chúng tôi cũng đã dự đoán trước khả năng các trận vòng loại bị hoãn là khá cao. Sắp tới bộ phận chuyên môn của VFF sẽ phối hợp với HLV Park Hang Seo và Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam để có sự điều chỉnh kế hoạch”, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Việc lùi thời gian thi đấu các trận đấu vòng loại World Cup 2020 phần nào có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang khủng hoảng lực lượng khi vắng Trọng Hoàng vì án treo giò, Duy Mạnh bị đứt dây chằng chéo trước dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 8 tháng, Đình Trọng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Văn Hậu và Đức Chinh gặp vấn đề sức khỏe, Phan Văn Đức mới trở lại, trong khi hai thủ môn Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm cũng có vấn đề phong độ.

Các tuyển thủ khác cũng chưa đạt phong độ cao do thời gian nghỉ thi đấu kéo dài. Hoãn các trận vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ chờ các học trò cưng của mình đạt được thể trạng tốt nhất, ông còn có cơ hội tìm ra những nhân tố mới cho đội tuyển.

Tuy nhiên, việc nghỉ thi đấu cũng phần nào khiến HLV Park Hang Seo gặp khó. Rất có thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải tiến hành các đợt tập trung ngắn hạn trong thời gian tới để lắp ghép đội hình. Sau năm lượt trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam bất bại, giành 11 điểm và đứng đầu bảng G. Đội sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại cuối World Cup nếu giành được bảy điểm trong ba trận còn lại.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, đội tuyển quốc gia không tập trung, V-League 2020 sẽ vẫn thi đấu bình thường. Tuy nhiên, các vòng đấu tới sẽ thi đấu không có khán giả và chờ diễn biến tình hình dịch Covid-19 để có quyết định tiếp theo.

MỚI - NÓNG