Hoàn tất khám nghiệm vụ nổ loa trên xe giường nằm

 Chiếc xe khách giường nằm gặp nạn khi đang chạy trên đường
Chiếc xe khách giường nằm gặp nạn khi đang chạy trên đường
Việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ khiến 3 người bị thương nặng trên xe giường nằm đã hoàn tất. Mẫu giám định cũng được gửi tới Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).

Sáng 2/10, trao đổi với PV, đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho biết, công tác khám nghiệm đối với vụ nổ loa trên xe giường nằm đã hoàn tất. Đơn vị cũng gửi mẫu giám định tới Viện khoa học Hình sự.

"Khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cụ thể", đại tá Phàng nói. Cũng theo ông, vụ án sẽ được khởi tố khi công an thu thập đủ chứng cứ.

Trong khi đó, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ cho hay, Sở đã nhận được công điện của Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công điện nêu rõ, mặc dù đây không phải là một vụ tai nạn giao thông, không có người tử vong nhưng nó gây mất an ninh, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe và hành khách; tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Để khắc phục hậu quả và phòng ngừa không để xảy ra những vụ việc tương tự, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị tỉnh Nghệ An sớm làm rõ vụ việc. Công an tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Ngay sau khi nhận được công điện, Sở GTVT tỉnh đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe phối hợp tích cực với công an để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Các đơn vị này cũng cần cơ quan công an địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, ký gửi hành lý, hàng hóa trên các phương tiện vận tải hành khách; đồng thời, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa không để hàng hóa nguy hiểm, nằm trong danh mục cấm vận chuyển lưu thông trên phương tiện vận tải hành khách.

Trước đó, vào trưa ngày 30/9 chiếc xe khách H&N của công ty Cổ phần vận tải Thanh Xuân chạy tuyến Vinh – Mỹ Đình lưu thông trên quốc lộ 1A đến địa bàn xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì bất ngờ có vụ nổ lớn từ chiếc loa gửi trên xe. Hai tài xế cùng lơ xe bị thương.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, sau 3 ngày nhập viện, hiện sức khỏe của lái chính Phan Đình Ninh (39 tuổi, ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) đã có tiến triển tốt. Riêng lơ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, ở xã Nghi vạn) và lái phụ Trần Văn Tam (34 tuổi, ở huyện Diễn Châu) vẫn đang nguy kịch.

Theo Phạm Hòa

Theo Zing
MỚI - NÓNG