Hoãn họp báo điểm thi bất thường ở Sơn La phút chót

Hoãn họp báo điểm thi bất thường ở Sơn La phút chót
TPO - Lúc 11g trưa nay 23/7, đại diện Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Sơn La dự kiến công bố kết luận xác minh về điểm thi bất thường ở Sơn La. Tuy nhiên, đến phút chót, buổi họp báo đã bị hoãn.

Cuộc họp báo diễn ra sau 5 ngày làm việc ở Sơn La của Tổ công tác Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng dẫn đầu.

Trước đó, báo chí, dư luận xã hội băn khoăn về tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao tại cụm thi Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Theo phân tích, điểm trung bình môn Toán của Sơn La thấp nhất cả nước nhưng tỉ lệ điểm 9 lại cao gấp 3 lần Hà Nội, gấp 7 lần TP HCM. Trong khi TP HCM và Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao gấp nhiều lần tỉnh Sơn La.

Tương tự, ở môn Vật lý, Sơn La cũng có 13 em đạt điểm 9, chiếm 0,79% trên tổng số 1.340 thí sinh dự thi. Trong khi đó, với số bài thi cao hơn rất nhiều lần, nhưng TP HCM cũng chỉ có 39 điểm 10, chiếm khoảng 0,08%, kém Sơn La 12 lần.

Ðặc biệt, xét theo khối A1, Sơn La có 8 thí sinh từ 27 điểm trở lên, trong khi cả nước có 76 thí sinh. Ở môn Tiếng Anh, số thí sinh có điểm 9,6 cũng xấp xỉ số điểm 9 và 8.

họp báo giáo dục son la 23/7/2018

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

23/07/2018 10:53

Theo thông báo, 11h trưa nay, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức họp báo thông tin về sự việc can thiệp bài thi ở Sơn La. 10 giờ đúng, đông đảo PV báo đài đã có mặt tại Sở GD&ĐT Sơn La chờ đợi.

23/07/2018 10:56

Dù đêm qua đông đảo PV báo đài được nhận thông tin từ phía Bộ Gd&Dt 11 giờ trưa nay (23/7) sẽ tổ chức họp báo tại Sở GD&ĐT Sơn La. 

Tuy nhiên, đúng 10 giờ 50 phút hôm nay, thông tin từ phía Bộ giáo dục cho hay: phía UBND tỉnh Sơn La cho rằng, chưa đủ điều kiện để tổ chức họp báo.

23/07/2018 10:57

Vì thế, cuộc họp báo hôm nay chưa biết hoãn hay lùi lại và sẽ có thông báo sau.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí  sáng ngay 23/7, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: “ Đoàn công tác của Bộ GD&DT phải có ý kiến chính thức với tỉnh”.

23/07/2018 11:00

Trước đó vào tối 22/7, thông tin với báo chí, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, bước đầu cho thấy, đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan của Bộ Công an, Công an Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ các sai phạm.

Ông Trinh cho biết thêm, Bộ GD&ĐT cũng tổ chức chấm thẩm định một số bài thi Ngữ văn. “Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, Tổ công tác chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La cao nhất để sớm có kết quả, kết luận cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ sớm cung cấp”, ông Trinh cho hay.

23/07/2018 11:07

23/07/2018 11:08

Trong khi đó, Ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Sơn La tại cụm thi Sơn La cho biết: “Tới sáng nay mới hoàn thành công việc. Phải 24h mới xin được giấy phép họp báo. Nên buổi họp báo chưa thể diễn ra".

23/07/2018 11:09

Dù lãnh đạo tỉnh có vai trò Trưởng ban chỉ đạo thi nhưng UBND tỉnh này từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

23/07/2018 11:14

PV đã nhiều lần liên lạc với ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi nhưng chưa nhận được sự hợp tác.

23/07/2018 11:32

Theo thông tin phóng viên mới nhận được, sẽ có cuộc trao đổi thông tin với báo chí về sự việc tại Sở GD&DT tỉnh Sơn La trong ít phút nữa.

23/07/2018 11:34

Hoãn họp báo điểm thi bất thường ở Sơn La phút chót ảnh 8 An ninh kiểm tra thẻ nhà báo trước cổng bảo vệ của Sở GD&ĐT

23/07/2018 11:45

Hoãn họp báo điểm thi bất thường ở Sơn La phút chót ảnh 9  

Thành phần buổi gặp gỡ báo chí gồm: Về phía Bộ GD&ĐT có ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. Về phía tỉnh Sơn La có ông Phạm Văn Thủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.