Hoa hậu Việt Nam 2022: Bất ngờ với Người đẹp Tài năng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Phần thi Người đẹp tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2022 khá vất vả nhưng rất vui. Nhiều thí sinh tập luyện tới đêm muộn để có được vài phút tỏa sáng trên sân khấu. Hơn 30 phần trình diễn đa dạng, đầy màu sắc của các cô gái tạo nên ngày thi ấn tượng với nhiều kỷ niệm khó quên.

Tự tin khoe tài

Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết, bốn tiêu chí để đánh giá thí sinh tại cuộc thi bao gồm: tài, sắc, trí, nhân. Nhà báo Vũ Tiến khẳng định Người đẹp tài năng là một trong những phần thi quan trọng của các cuộc thi sắc đẹp. Thí sinh giành danh hiệu Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Việt Nam (HHVN) thường tiến sâu trong đêm chung kết.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Bất ngờ với Người đẹp Tài năng ảnh 1

Các thí sinh Trần Thị Nhi, Trần Gia Hân, Trần Lê Mai Chi (từ trái qua) trình diễn tài năng

Các thí sinh tập trung tại địa điểm thi từ 7h để tổng duyệt, ráp sân khấu, trang điểm và thử phục trang dù phần thi tới 14h ngày 21/11 mới bắt đầu. Trước đó vài tuần, các cô gái đã lên ý tưởng và tranh thủ thời gian để tập luyện. Tự tin là điều dễ thấy ở tất cả các cô gái dự thi tài năng. Nhiều người đẹp mạnh dạn mang đến những bài trình diễn khó, cầu kỳ như diễn kịch, thuyết trình bằng ngôn ngữ ký hiệu, hát chầu văn, biểu diễn võ thuật… Các tiết mục đều do thí sinh tự dàn dựng, hoàn thiện dựa trên góp ý của ban tổ chức, ban cố vấn.

Thí sinh Trần Thị Nhi (SBD 180) thuyết trình bằng ngôn ngữ ký hiệu về lòng yêu thương. Cô gái sinh năm 2002 chia sẻ câu chuyện về người bạn thân khiếm thính và ấp ủ ước mơ học ngôn ngữ ký hiệu từ lâu để giao tiếp với bạn. Nhi bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu cách thời điểm dự thi HHVN 2022 khoảng hơn 3 tháng, thông qua những bài giảng trực tuyến trên Internet. “Ngôn ngữ ký hiệu giúp Nhi giao tiếp, chia sẻ và gắn kết với những người bạn đặc biệt. Dự án nhân ái mà Nhi mang tới HHVN 2022 cũng liên quan đến ngôn ngữ ký hiệu”, Trần Thị Nhi chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Bất ngờ với Người đẹp Tài năng ảnh 2

Thí sinh Vũ Phương Thảo với tiết mục múa Cô đôi thượng ngàn

Trước ngày thi Người đẹp Tài năng, cô thức tới 2 giờ sáng để trau chuốt bài thuyết trình, dù buổi tập vũ đạo thường kết thúc sau 22h. Các thí sinh năm nay không chỉ có tài sắc mà sức khỏe, sức bền cũng đáng kinh ngạc. “Nhiều người nói Nhi liều lĩnh khi chọn bài thi khó, trong khi thời gian học không dài. Tuy nhiên, tôi không đặt nặng kết quả. Nhi mong có thêm nhiều người biết đến ngôn ngữ ký hiệu và những người khiếm thính luôn được quan tâm, sẻ chia”, Trần Thị Nhi nói,

Cùng chọn hình thức thuyết trình, thí sinh Đặng Thị Mỹ Hạnh (SBD 102) bộc lộ thế mạnh về ngoại ngữ. Nữ sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân sở hữu IELTS 7.5 và giải Ba cấp thành phố môn Sinh học năm 2019. Cô nói được ba ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nhật và đã tận dụng lợi thế này ở phần thi Người đẹp Tài năng. “Tôi cố gắng học hỏi thêm kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ để bản thân hoàn thiện nhất”, Mỹ Hạnh nói.

Tiết mục diễn kịch duy nhất do thí sinh Mai Trang Thảo thể hiện. Nữ sinh ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình của trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM tự tin thể hiện sở trường diễn xuất. Cô chuẩn bị chu đáo từ âm thanh, đạo cụ cho tiểu phẩm Mẹ tôi. Mai Trang Thảo bày tỏ, diễn xuất không chỉ là khả năng thiên bẩm mà phụ thuộc nhiều vào sự rèn luyện. Cô muốn truyền cảm hứng và tiếp thêm tự tin cho những người trẻ đang theo đuổi đam mê diễn xuất.

Sự đa dạng ở hình thức thể hiện cũng như chủ đề của các bài thi khiến Người đẹp Tài năng của HHVN 2022 thực sự là một ngày hội tưng bừng, đặc sắc. Hiếm phần thi nào mà cá tính và thế mạnh của các thí sinh được bộc lộ rõ nét như ở phần thi Người đẹp Tài năng. Dù một số phần trình diễn chưa được như kỳ vọng song năng lượng và sự tự tin, tinh thần cống hiến của thí sinh được ban giám khảo ghi nhận và cổ vũ nhiệt tình.

Tôn vinh bản sắc Việt

Trong ngày thi tài năng, có tới quá nửa số thí sinh chọn trình diễn các tiết mục mang đậm yếu tố truyền thống. Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc - thành viên BGK - cho rằng việc thí sinh ưu tiên tôn vinh bản sắc dân tộc là điều đáng mừng. Sau khi trình diễn tiết mục múa Mời trầu, thí sinh Nguyễn Thúy Quỳnh (SBD 135) nói cô có đôi chút hụt hẫng vì một số động tác chưa thuần thục. Tuy nhiên, Thúy Quỳnh hài lòng vì đã vượt lên chính mình. Cô tìm hiểu khá kỹ về tục mời trầu và quyết định mang tới phần trình diễn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Bất ngờ với Người đẹp Tài năng ảnh 3

Thí sinh Lê Thị Kim Hậu trình diễn võ thuật. Ảnh: Trọng Tài

Vũ Phương Thảo (SBD 340) thử thách bản thân với tiết mục múa Cô đôi thượng ngàn. Cô gái đến từ Tuyên Quang nhiều lần được nghe hát văn và mong muốn một lần được trình diễn Cô đôi thượng ngàn trên sân khấu. Biểu diễn một ca khúc chầu văn đã khó, công đoạn chuẩn bị trang phục cũng không kém phần công phu. “Tôi tìm gần 10 cửa hàng mới thuê được một bộ quần áo dành cho nghi thức hầu đồng. Riêng chiếc mũ đội đầu nặng khoảng 3 kg, nhưng điều này không làm khó Thảo khi trình diễn”, cô bày tỏ. Phần thi của Vũ Phương Thảo tạo hiệu ứng tốt khi cô biết cách tương tác, giao lưu với ban giám khảo và các thí sinh bằng màn “phát lộc” tưng bừng.

Người đẹp sinh năm 1999 Nguyễn Ngọc Mai kết hợp nhiều kỹ năng vào phần thi. Cô thể hiện ca khúc Symphony sau bài thuyết trình song ngữ Anh - Việt về tinh thần kiên cường, đoàn kết chống dịch của dân tộc Việt Nam. Nữ sinh đến từ Nam Định nhận những tràng pháo tay không ngớt của ban giám khảo và các thí sinh khác nhờ phần thuyết trình hùng hồn, giàu cảm xúc. Ngọc Mai cũng rưng rưng khi nói về những ngày cả nước gồng mình chống dịch.

Thí sinh rơi nước mắt trên sân khấu

Thí sinh Nguyễn Thị Hoài Ngọc (SBD 045) rơi nước mắt chia sẻ hành trình vượt qua những định kiến, lời chê bai về ngoại hình. Cô cho rằng sức khỏe tinh thần, sự lạc quan là chìa khóa để tìm kiếm sự tự tin vào bản thân. Từ một cô gái nặng hơn 70kg, Hoài Ngọc cải thiện nhiều về vóc dáng và vực dậy tinh thần sau những lời lẽ gây tổn thương để đến với HHVN 2022. Cô đặt mục tiêu trong 5 năm tới trở thành người phụ nữ thông minh, thấu hiểu, tự tin.

Sau bài thuyết trình về chủ đề Những hy sinh thầm lặng của thí sinh Bùi Thảo Linh (SBD 010), sự xúc động xen lẫn nể phục bao trùm cả khán phòng. Nữ sinh 18 tuổi kể câu chuyện về người lính cứu hỏa - những anh hùng thời bình, trong đó có người bố thân yêu. Hình ảnh bố với gương mặt lấm lem, tay chân trầy xước trở về sau những lần làm nhiệm vụ khiến Thảo Linh nhớ mãi.

MỚI - NÓNG