Hoa hậu Thùy Tiên: Hạnh phúc được làm điều có ích

0:00 / 0:00
0:00
Hậu trường đăng quang của Hoa hậu Thùy Tiên
Hậu trường đăng quang của Hoa hậu Thùy Tiên
TP - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International) Nguyễn Thúc Thùy Tiên bày tỏ niềm hạnh phúc được làm điều có ích. Lời khẳng định ấy được kiểm chứng qua hành trình từ thiện ngay sau khi nhận danh hiệu Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2018. Thùy Tiên chia sẻ với Tiền Phong về những khoảnh khắc đẹp, có ích của tuổi trẻ.

Thùy Tiên phát ngôn trước truyền thông quốc tế rằng giấc mơ hoa hậu trở thành sự thật nhờ sự cố gắng không ngừng. Vậy hành trình nỗ lực từ HHVN 2018 đến Miss Grand International của Thùy Tiên cụ thể ra sao?

Sau khi nhận danh hiệu Người đẹp Nhân ái tại HHVN 2018, Tiên đã có cơ hội đại diện đất nước tham dự cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu quốc tế). Lúc đó, Tiên chỉ mới là một cô gái đôi mươi, vẫn còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Việc dừng chân sớm ở cuộc thi quốc tế đầu tiên khiến Tiên thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều.

Hoa hậu Thùy Tiên: Hạnh phúc được làm điều có ích ảnh 1

Hình ảnh của Thùy Tiên sau đêm đăng quang Miss Grand International

Tôi dành nhiều thời gian để đầu tư vào bản thân bằng cách trau dồi tri thức và những kỹ năng để phát triển hơn nữa trong tương lai. Cho đến khi được trao cơ hội trở thành Miss Grand Vietnam 2021, Tiên đã đặt ra mục tiêu rất lớn vì đây cũng là cuộc thi cuối cùng mà bản thân quyết định tham gia. Những nỗ lực trong suốt ba năm cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Chiếc vương miện quốc tế biến giấc mơ thành sự thật.

Trong mỗi cuộc thi, nỗ lực của thí sinh chắc không hơn kém nhau là bao, có lẽ người chiến thắng cũng phải có sự may mắn nhất định. Thùy Tiên nghĩ may mắn chiếm bao nhiêu phần trăm trong chiến thắng ở Miss Grand International?

Những cô gái được gọi tên vào Top 5 đều là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu. Tuy nhiên ngoài yếu tố về ngoại hình thì khả năng ứng xử và sự thể hiện của thí sinh xuyên suốt hành trình Miss Grand International 2021 là yếu tố quan trọng, quyết định người đó có thể đạt vị trí cao nhất hay không. Tôi nghĩ rằng Ban Tổ chức có những đánh giá tích cực về mình từ những ngày đầu chứ không chỉ lúc trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh sự nỗ lực được ghi nhận, tôi nghĩ bản thân có lẽ được cộng thêm khoảng 10% may mắn từ những yếu tố khách quan để đi đến chiến thắng chung cuộc.

Nhìn lại cả chặng đường, Thùy Tiên nghĩ đâu là những đối thủ mạnh nhất ở sân chơi Miss Grand International 2021? Với những đối thủ đó bạn có thực sự vạch ra chiến lược cụ thể không?

Ban đầu Tiên đã nghĩ rằng hai đại diện Brazil và Puerto Rico sẽ là hai cô gái nắm tay nhau ở khoảnh khắc công bố Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Bởi cả hai đều xinh đẹp, nổi bật, thông minh và tràn đầy năng lượng. Trước những thí sinh mạnh như vậy, Tiên đã nghĩ phần trăm thắng của mình không cao. Chính vì vậy mà Tiên sử dụng ngoại ngữ để kết nối với mọi người, thể hiện những tài năng để tạo nên một màu sắc riêng cho mình tại cuộc thi. May mắn rằng những điều đó đã được ban giám khảo chú ý và cho Tiên một kết quả tuyệt vời, không uổng công sức, sự nỗ lực suốt hành trình vừa qua.

Mỗi cô gái đều sở hữu “vũ khí” bí mật. Thùy Tiên có thể tiết lộ một chút về vũ khí bí mật không?

(Cười) Không có điều gì là “vũ khí” bí mật cả, bởi vì tất cả mọi thứ Tiên đã thể hiện ra cho khán giả cũng như ban giám khảo được thấy trong suốt hành trình dự thi. Từ việc chuẩn bị phục trang, tập luyện cũng như nỗ lực trau dồi tri thức và ngoại ngữ đã kết thành “vũ khí” mạnh nhất giúp Tiên chiến thắng.

Liệu ở đấu trường sắc đẹp quốc tế quy tụ nhiều ứng viên mạnh như Miss Grand, bên cạnh sự nhìn nhau, chạy đua có sự ấm áp hay thân thiện thực sự không? Bạn có được những kỷ niệm đẹp như thế chứ?

Không riêng tôi mà các thí sinh khác đều là những cô gái trẻ, một mình đi đến một đất nước xa xôi để tham gia cuộc thi với những người xa lạ. Điều đó khiến cho chúng tôi có sự kết nối và thấu hiểu nhau hơn. Đặc biệt, trước khi lên đường, Tiên cũng đã chuẩn bị dép tổ ong để dành tặng cho các thí sinh của Miss Grand International 2021. Và ngược lại Tiên cũng nhận được rất nhiều quà từ các bạn hoa hậu đến từ nhiều quốc gia.

Kỷ niệm khiến Tiên nhớ nhất có lẽ đó là lúc chạy tổng duyệt cho đêm thi cuối cùng. Mọi người đã tập luyện cùng nhau, chia sẻ rất nhiều điều trước đêm thi cuối cùng. Lúc đó, Tiên cảm nhận những cô gái ấy giống như chị em trong gia đình vậy.

Trước khi tự tin tỏa sáng ở Miss Grand International, công chúng quen với hình ảnh một Người đẹp Nhân ái HHVN 2018 năng nổ, không ngại lăn xả trong các hành trình thiện nguyện. Bạn có nghĩ rằng chính danh hiệu đó đã “đưa đẩy” Thùy Tiên có nhân sinh quan khác, rẽ sang con đường khác?

Trước khi đến với các cuộc thi sắc đẹp, Tiên vẫn thường đóng góp cho các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên nhờ danh hiệu Người đẹp Nhân ái HHVN 2018 mà Tiên đã có cơ hội, cho phép Tiên được làm nhiều điều có ích hơn cho xã hội. Tiên được gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện về các hoàn cảnh khác nhau, được giúp đỡ và sẻ chia cho những người còn khó khăn là điều khiến Tiên cảm thấy hạnh phúc. Điều đó cũng chính là một trong những động lực để tôi có thể lan tỏa hơn tiếng nói của bản thân, để góp phần mang đến một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.

Thùy Tiên sẵn sàng tâm thế ở lại Thái Lan đảm đương trọng trách của đương kim Miss Grand International 2021. Tiên lường trước thách thức nào chờ đón ở phía trước?

Sau cuộc trò chuyện với chủ tịch Nawat, Tiên cũng đã hiểu hơn về sứ mệnh của mình khi trở thành Miss Grand International 2021. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách đang chờ đón Tiên ở chặng đường phía trước. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị này, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như truyền đi thông điệp cao cả của cuộc thi.

Cảm ơn và chúc mừng ThùyTiên!

Thùy Tiên được Ban Tổ chức đánh giá là ứng viên dung hòa được mọi thứ dù không phải là cô gái giỏi nhất, cao nhất và quan trọng là cô tỏa sáng đúng thời điểm. Sự vui vẻ, hòa đồng của Thùy Tiên được ghi nhận ngay từ thời điểm nhận danh hiệu Người đẹp Nhân ái HHVN 2018. Bà Phạm Thị Kim Dung, TGĐ Cty Sen Vàng-đơn vị đại diện đưa Thùy Tiên dự thi- cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng tại TPHCM, dù bận rộn cho lịch tập luyện, Thùy Tiên vẫn sắp xếp thời gian tới Bếp ăn từ tâm để chuẩn bị những suất ăn từ thiện, đi trao quà cho người dân. Những hình ảnh này cũng được gửi tới BTC để họ hiểu rõ hơn về người đẹp năng nổ trong hoạt động vì cộng đồng.

MỚI - NÓNG