Hoa hậu Thuỳ Tiên giống mẹ như 2 giọt nước

0:00 / 0:00
0:00
Hoa hậu Thuỳ Tiên giống mẹ như 2 giọt nước
TPO - Cư dân mạng không khỏi tò mò về nhan sắc của mẹ Thuỳ Tiên sau khi cô giành vương miện Miss Grand International tối 4/12 tại Thái Lan.

Ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Grand International- Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 đã gọi tên người đẹp Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Trên hầu hết các diễn đàn, mạng xã hội đều chia sẻ thông tin này kèm niềm tự hào về nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới. Nhiều nhận định Thuỳ Tiên đã có chiến thắng hoàn toàn thuyết phục khi cô có màn trình diễn xuất sắc và những câu trả lời thông minh, khéo léo.

Sau khi Thuỳ Tiên đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, những thông tin đời tư cũng như gia đình của Thuỳ Tiên trở thành đề tài gây tò mò cho người hâm mộ. Trong đó, những hình ảnh Thuỳ Tiên chụp cùng mẹ ruột được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội kèm nhiều lời khen ngợi.

Hoa hậu Thuỳ Tiên giống mẹ như 2 giọt nước ảnh 1

Những ảnh chụp cùng mẹ được Thuỳ Tiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoa hậu Thuỳ Tiên giống mẹ như 2 giọt nước ảnh 2

Nhiều người cho rằng 2 mẹ con Thùy Tiên giống nhau như 2 giọt nước.

Hoa hậu Thuỳ Tiên giống mẹ như 2 giọt nước ảnh 3
Mẹ của nàng hậu không hề kém cạnh và vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên từng chia sẻ cô phải xa cha mẹ từ khi lên 4 tuổi. Bố mẹ ly hôn nên Thuỳ Tiên sống cùng dì ruột tới năm 18 tuổi. Dù có tuổi thơ khó khăn nhưng Thuỳ Tiên luôn xuất hiện với một vẻ ngoài vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Người đẹp cũng chia sẻ về câu chuyện truyền cảm hứng mà mình đã mang tới cuộc thi năm nay đó là đừng khuất phục trước nghịch cảnh, hãy bản lĩnh để vươn lên và tập trung vào mục tiêu của mình trong cuộc sống, bạn sẽ gặt hái được thành công.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.