Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện

TPO - Nhân Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có chuyến đi từ thiện tại quê hương Nam Định của mình.
Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 1

Buổi lễ từ thiện được Hoa hậu Kỳ Duyên tổ chức nhằm tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ tại tỉnh Nam Định.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 2

Mẹ của Kỳ Duyên cũng đồng hành trong chuyến đi này.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 3

Kỳ Duyên cho biết sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, cô luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương Nam Định.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 4

Chính vì thế nên mỗi khi rảnh rỗi, Hoa hậu và gia đình lại tranh thủ về quê để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 5

Kỳ Duyên tâm sự cô không quan trọng từ thiện phải có mạnh thường quân tài trợ, mà chủ yếu là xuất phát từ tấm lòng.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 6

Kỳ Duyên đến thăm hỏi và tặng quà cho các mẹ thương binh liệt sỹ.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 7

Sau mỗi chuyến đi, cô lại cảm nhận mình trưởng thành hơn qua những câu chuyện xúc động.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 8

Kỳ Duyên cũng tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ của tỉnh.

Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 9
Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị về quê làm từ thiện ảnh 10

Sau chuyến đi này, Kỳ Duyên tiếp tục trở lại với công việc học tập của cô tại trường Đại học Ngoại thương.

Ảnh: Tân Đà Lạt

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.