Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được cấp phép trở lại

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã được cấp phép trở lại sau thời gian tạm dừng vì những ồn ào. Dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2018.

Trao đổi với phóng viên, Đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc cấp phép trở lại đối với cuộc thi này, dựa trên các báo cáo của tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, địa phương này đã gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị cho phép cuộc thi được tổ chức trở lại. Dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2018.

“Ban tổ chức cuộc thi đã phải thay đổi lại toàn bộ kế hoạch. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 2/12/2017 phải lùi lại ngày 6/1/2018”, đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói.

Theo Cục NTBD, cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn hoàn tất tất cả thủ tục về pháp lý, cũng như công tác chuẩn bị trước và trong khi vòng chung kết diễn ra.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được cấp phép trở lại ảnh 1 Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra vào tối 4/11 trong thời tiết mưa bão vừa qua gây ra phản ứng trái chiều.

Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gây tranh cãi khi tổ chức vòng bán kết đúng ngày bão lớn (đêm 4/11/2017). Việc phát sóng trực tiếp một chương trình hoa hậu trong điều kiện thời tiết khó khăn và nguy hiểm đã khiến dư luận bức xúc.

Những ý kiến trái chiều về cuộc thi khiến Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch “vào cuộc”: thành lập đoàn kiểm tra và quyết định tạm dừng cuộc thi.

Đầu tháng 11/2017, văn bản của Bộ nêu rõ thực hiện Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 1/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và căn cứ tình hình thực tế, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND Khánh Hòa phối hợp, chỉ đạo Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn và BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tạm hoãn tổ chức các phần thi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho đến thời điểm khắc phục xong hậu quả thiên tai, mưa lũ tại địa phương đăng cai. Bên cạnh đó, chủ động báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ VHTTDL trước khi triển khai tổ chức tiếp các phần thi.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.