Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ dự thi Hoa hậu thế giới 2017

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.
TPO - Đơn vị quản lý của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết Hoa hậu Việt Nam 2016 đang hoàn tất các thủ tục xin giấy phép để cô tham dự Hoa hậu thế giới 2017 tại Trung Quốc vào đầu tháng 11.

Liên lạc với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cô xác nhận đã nhận được lời đề cử dự thi Hoa hậu thế giới 2017. Đơn vị quản lý đang làm việc với công ty nắm giữ bản quyền của cuộc thi Miss World ở Việt Nam là Elite để hoàn tất các thủ tục.

“Hơn một tháng trước Linh có nhận được lời đề nghị từ đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss World. Linh rất vui vì có cơ hội được đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới” - Mỹ Linh chia sẻ.

Công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý của Mỹ Linh tiết lộ, Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ được ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ và đào tạo các kỹ năng cần thiết để đến với cuộc thi Miss World 2017.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71 m, nặng 52 kg với số đo hình thể là 87-61-94. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và kể từ đó đến nay rất tích cực hoạt động trong các lĩnh vực từ thiện, xã hội, rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Hoa hậu Thế giới là một trong hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới. Cuộc thi hướng đến tiêu chí "sắc đẹp vì lòng nhân ái". Đã từ lâu các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mới có cơ hội tranh tài tại Miss World kể từ Mai Phương Thuý vào năm 2006.

Năm nay là một tín hiệu đáng mừng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi ngoài Đỗ Mỹ Linh, hai người đẹp khác là Á hậu Huyền My và Á hậu Thuỳ Dung cũng sẽ tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.