Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

TPO - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần X năm 2023 thu hút 22 tỉnh, thành tham gia, dự kiến có khoảng 150 nghệ nhân trình diễn nhiều loại bánh. Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Hoa khôi Huỳnh Thúy Vy - những người đẹp của Cần Thơ - làm đại sứ hình ảnh cho lễ hội.

Sáng 14/4, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo về Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần X năm 2023.

150 nghệ nhân tranh tài

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần X năm 2023 với chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ, do Sở VHTT&DL Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 28/4-2/5/2023 (mùng 9/4-13/4/2023 âm lịch) tại Quảng trường quận Bình Thủy.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ảnh 1

Quang cảnh họp báo.

Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch), 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2023).

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ảnh 2

Sự kiện có sự đồng hành của Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Lễ hội dự kiến tổ chức 250–300 gian hàng trưng bày giới thiệu các loại bánh dân gian, ẩm thực, OCOP đặc sản vùng miền, khu gian hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm và khu gian hàng trưng bày máy móc, sản phẩm phụ trợ làm bánh… của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở và nghệ nhân đến từ các quận – huyện của thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành trong cả nước.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ảnh 3

Người đẹp Huỳnh Thúy Vy (Hoa khôi, Người đẹp Du lịch Cần Thơ 2019) cùng tham gia sự kiện.

Ông Nguyễn Hoàng Ơn – Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch thành phố Cần Thơ cho biết sự kiện thu hút 22 tỉnh, thành tham gia, dự kiến có khoảng 150 nghệ nhân (hiện tại có 125 nghệ nhân đăng ký) tham gia hội thi bánh dân gian và trình diễn nhiều loại bánh phục vụ du khách tham quan, với 75 loại bánh dân gian, nhiều món ăn, ẩm thực hấp dẫn cùng sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP của các địa phương.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ảnh 4

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Lễ khai mạc kết hợp với chương trình nghệ thuật kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra lúc 19 giờ ngày 28/4 (nhằm mùng 9/3 âm lịch).

Dự kiến đón 1 triệu lượt khách

Trong khuôn khổ lễ hội có các hoạt động như Lễ dâng hương và dâng bánh nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ (sáng 27/4, nhằm mùng 8/3 âm lịch), Hội thi làm Bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian (sáng 29/4)…

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ảnh 5

Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng Giám đốc Sở VHTT&DL Cần Thơ tặng hoa chúc mừng hai người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Huỳnh Thuý Vy.

Ngoài ra, có các hoạt động hưởng ứng như trò chơi dân gian, chương trình Bánh dân gian và tuổi thơ (các hoạt động dành cho các em thiếu nhi, giao lưu, học làm bánh cùng các nghệ nhân…), chương trình nghệ thuật (đờn ca tài tử…) phục vụ khách tham quan lễ hội.

Sự kiện dự kiến đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan (lễ hội năm 2022 thu hút 800.000 lượt khách).

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ảnh 6

Bánh dân gian tại lễ hội năm 2022.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên tại Cần Thơ, nhằm góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực của thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành trong cả nước.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa khôi Thúy Vy làm đại sứ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ảnh 7

Tham quan Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2022.

Đồng thời, lễ hội cũng tôn vinh, quảng bá ẩm thực Việt Nam, bánh dân gian Nam Bộ, để từng bước xây dựng bánh dân gian trở thành đặc sản vùng, miền, quốc gia, tiến tới xuất khẩu sản phẩm. Tạo điều kiện cho sự giao lưu về văn hóa giữa các tỉnh, thành trong nước, bạn bè quốc tế, vừa là cơ hội để quảng bá, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...

Tin liên quan