Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến đường huyết mạch của Bình Dương, đi qua nhiều khu công nghiệp với lưu lượng phương tiện rất đông, song cảm giác ngột ngạt thường ngày dường như biến mất kể từ khi tràn ngập sắc hoa giấy.

Những ngày này, tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương tràn ngập màu sắc của hoa giấy đang mùa nở rộ. Con đường Mỹ Phước Tân Vạn khô khốc, đầy khói bụi ngày nào trở nên mềm mại, làm say đắm lòng người đi đường bởi sắc đỏ, hồng, vàng, trắng... của hoa giấy.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 1

Đường Mỹ Phước Tân Vạn, trước đây tỉnh Bình Dương định hướng đầu tư làm cao tốc. Do đó đến nay không ít người dân địa phương vẫn gọi tuyến đường là cao tốc.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 2

Tuyến đường có chiều dài 64 km với 10 làn xe và tổng vốn đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 3
Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 4

Đường Mỹ Phước Tân Vạn được khởi công từ năm 2009, bắt đầu từ ngã ba Tân Vạn (TP Dĩ An) đến trước Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng (quốc lộ 13). Trong đó, 42 km giai đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến thị xã Bến Cát đã hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm 2015. Đến tháng 5/2021, đường Mỹ Phước Tân Vạn chính thức được thông xe toàn tuyến.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 5

Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến đường huyết mạch, kết nối hầu hết các khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 6

Tuyến đường này có một phần trùng với dự án đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn thuộc địa bàn TP Dĩ An).

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 7

Kể từ khi đưa vào sử dụng, hầu hết các phương tiện vận tải hàng hóa đều di chuyển trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, giúp giảm tải cho quốc lộ 13.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 8

Là tuyến đường huyết mạch, Mỹ Phước Tân Vạn không chỉ "gánh" lượng phương tiện, hàng hóa trong tỉnh mà còn từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến TPHCM và ngược lại.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 9

Do phương tiện lưu thông đông đúc, đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Mỹ Phước Tân Vạn. Con đường này cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với người đi đường.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 10

Giờ đây, với sắc hoa nở rộ rực rỡ, tuyến đường này trở nên mềm mại hơn.

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 11

Hoa giấy nở rực trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn

Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 12
Hoa giấy làm ‘say đắm lòng người’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 13

Cây hoa giấy là loại hoa có nét đẹp giản dị, còn có tên gọi khác là cây bông giấy hay móc diều, có sức chịu hạn khá tốt, cho hoa quanh năm. Cánh hoa trông khá giống những tờ giấy mềm mại, mỏng manh.

MỚI - NÓNG