Hóa đơn thẻ tín dụng của cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro gây xôn xao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bản báo cáo chi tiêu thẻ tín dụng chính thức của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang gây chú ý với những khoản chi khó hiểu như 21.000 đô la Mỹ tại một nhà hàng bình dân, và 10.700 đô la Mỹ tại một tiệm bánh chỉ trong một ngày.
Hóa đơn thẻ tín dụng của cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro gây xôn xao ảnh 1
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Hơn 27,6 triệu reais, tương đương hơn 5 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá ngày nay, đã được chi tiêu từ thẻ tín dụng của cựu Tổng thống Bolsonaro trong nhiệm kỳ bốn năm của ông (2019 - 2022), theo báo cáo tài khoản được công bố hôm 13/1 trên một trang web của chính phủ.

Ông Bolsonaro và 21 thành viên trong đoàn tuỳ tùng có quyền truy cập thẻ.

Cựu Tổng thống Bolsonaro thường xuyên khẳng định ông không sử dụng chiếc thẻ này. Nhưng kết quả phân tích báo cáo cho thấy số tiền tương đương hơn 235.000 đô la Mỹ đã được ông Bolsonaro chi khi đi nghỉ vào năm 2019, 2020 và 2021.

Gần 14.000 đô la Mỹ đã được chi cho một lần đến trạm xăng và 286.000 đô la Mỹ khác cho những lần đến một khách sạn sang trọng ở Guaruja, bên bờ biển gần Sao Paulo. Theo trang web G1, khách sạn là nơi các thành viên đoàn tùy tùng của ông Bolsonaro lưu trú, trong khi ông ở tại một khu liên hợp quân sự.

Ngoài ra, chi phí ăn uống cũng bao gồm những khoản đáng kinh ngạc.

Trong một lần đến nhà hàng ở Boa Vista thuộc bang Roraima, thẻ tổng thống đã được sử dụng để thanh toán hóa đơn hơn 21.000 đô la Mỹ. Chừng đó là đủ cho đơn hàng hồm 2.000 suất ăn đắt tiền nhất của nhà hàng: gà nướng, có giá dưới 10 đô la Mỹ.

Thẻ cũng được sử dụng để chi hơn 71.000 đô la Mỹ trong bốn năm tại một tiệm bánh ở Rio de Janeiro. Đáng chú ý, có thời điểm chiếc thẻ chi 10.700 đô la ở tiệm bánh chỉ trong một ngày. Đó là ngày sau đám cưới của con trai ông Bolsonaro, và ngay trước thời điểm những người ủng hộ ông Bolsonaro tổ chức biểu tình bằng xe máy trên đường phố Rio.

Tổng cộng hơn 1.600 đô la Mỹ đã được chi tại các cửa hàng kem.

Trong một diễn biến liên quan, toà án tối cao Brazil đã quyết định mở một cuộc điều tra về ông Bolsonaro với cáo buộc khuyến khích các cuộc biểu tình phản dân chủ, kết thúc bằng việc những người ủng hộ ông xông vào các tòa nhà chính phủ ở Brasilia.

Ông Bolsonaro, hiện đang ở Mỹ, sẽ bị các công tố viên điều tra về khả năng “xúi giục và dàn dựng của các hành vi phản dân chủ dẫn đến phá hoại và bạo lực ở Brasilia vào Chủ nhật tuần trước”, văn phòng công tố viên hàng đầu cho biết trong một tuyên bố.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG