Hòa Arsenal, M.U khởi đầu tệ nhất trong vòng 30 năm

Hòa Arsenal, M.U khởi đầu tệ nhất trong vòng 30 năm
TPO - Mất điểm trước Arsenal trên sân nhà Old Trafford, M.U đã có khởi đầu tệ nhất tại giải vô địch quốc gia Anh từ năm 1989 đến nay.

Trong trận đấu muộn vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, M.U đã bị Arsenal cầm hòa 1-1. Scott McTominay mở tỉ số cho M.U ở cuối hiệp một, nhưng sai lầm của hàng thủ khiến đội chủ nhà bị Pierre Emerick-Aubameyang gỡ hòa ở phút 58.

Cuối trận đấu, M.U tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn và chấp nhận chia điểm với đối thủ. Như vậy, sau 7 vòng đấu của mùa giải 2019-2020, Quỷ đỏ chỉ có được 9 điểm. 

Đây là số điểm thấp nhất mà M.U giành được trong cùng giai đoạn trong vòng 30 năm qua. Lần gần nhất họ có ít điểm hơn là năm 1989. Khi đó, Quỷ đỏ chỉ có được 7 điểm sau 7 trận đầu tiên.

Với số điểm này, M.U cũng tụt xuống vị trí thứ 10, kém cả các đội bóng như Bournemouth, Crystal Palace. Đây rõ ràng là kết quả không thể chấp nhận với M.U, đặc biệt khi họ là đội chi nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019.

Ở mùa giải trước, M.U cũng khởi đầu cực tệ và cuối cùng, HLV Jose Mourinho đã bị sa thải vào tháng 12. Ole Solskjaer rất có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự nếu không thể giúp Quỷ đỏ cải thiện kết quả.

Kể từ khi HLV người Na Uy được bổ nhiệm làm HLV chính thức vào tháng 3, M.U chỉ thắng được đúng 5 trận (tính trong 90 phút) trong 19 trận đấu trên mọi đấu trường.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.