HLV Park Hang Seo nhận hung tin từ Xuân Trường

Xuân Trường dính chấn thương trong buổi tập chiều nay. Ảnh: Vietnamnet
Xuân Trường dính chấn thương trong buổi tập chiều nay. Ảnh: Vietnamnet
TPO - HLV Park Hang Seo nhận "hung tin" khi tiền vệ Lương Xuân Trường dính chấn thương trong buổi tập chiều nay, 30/9.

Sau ngày cuối tuần được xả trại, đội tuyển Việt Nam chiều nay tiếp tục bước ra sân tập chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia, thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong bài tập đối kháng, tiền vệ Lương Xuân Trường đã dính chấn thương và phải bỏ dở buổi tập. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu trên sân, cầu thủ người Tuyên Quang thậm chí còn không tự đi được mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của các đồng đội để đưa vào phòng y tế.

Hiện tại chưa rõ mức độ chấn thương của Xuân Trường. Trợ lý Tuấn Nguyên Giáp của đội tuyển Việt Nam cho biết sẽ đưa cầu thủ này đi khám vào sáng mai mới có thể kết luận rõ ràng.

Đây là tin không vui đối với HLV Park Hang Seo khi các trận đấu thuộc vòng loại World Cup đang cận kề. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải trả tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh về CLB chủ quản vì bệnh đau mắt. 

Một cầu thủ khác ở hàng tiền vệ là Võ Huy Toàn cũng vừa bị rách bắp đùi, phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju-young chiều 30/9 cùng nhóm các tuyển thủ vẫn đang điều trị chấn thương như Đình Trọng, Văn Đức, Trọng Đại, Đức Chinh, Trọng Hùng.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn chưa có đủ quân số để tập luyện trong đợt hội quân này. Năm cầu thủ của Hà Nội gồm Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy và Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC vừa di chuyển sang CHDCND Triều Tiên để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 với CLB 25.4 SC.

Bên cạnh đó, các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense) và Đoàn Văn Hậu (Heereveen) cũng sẽ chỉ hội quân muộn nhất 48 tiếng trước trận đấu gặp Malaysia theo như quy định trả cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia của FIFA.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.